Cần luật hóa việc “chứng” sơ yếu lý lịch của xã

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quốc tịch, hộ tịch và chứng thực Nguyễn Công Khanh cho biết theo phản ánh của một số địa phương, thời gian qua UBND cấp xã có làm một số việc như xác nhận sơ yếu lý lịch, xác nhận vào đơn của công dân… Những việc này nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 79 và UBND cấp xã vẫn làm việc này nhưng do không có hướng dẫn chung nên mỗi địa phương làm một kiểu. Chủ yếu UBND cấp xã chỉ xác nhận địa chỉ cư trú còn nội dung khai trong lý lịch thì không xác nhận. “Đây có phải công việc của chứng thực không? Sửa Nghị định 79 lần này có đưa vấn đề này vào không?” - ông Khanh hỏi.

Một số thành viên ban soạn thảo cũng đồng tình với quan điểm cần phải có hướng dẫn về vấn đề này. “Từ nhiều năm nay có tình trạng người khai gì thì khai, xã, phường chỉ xác nhận có hộ khẩu thường trú ở đó. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không ổn” - một đại diện nói. Nguyên nhân được giải thích do nhu cầu xác nhận sơ yếu lý lịch của người dân rất lớn nhưng lại có tình trạng thông tin yêu cầu khai trong sơ yếu chưa có mẫu chuẩn, chủ yếu người dân khai theo mẫu hồ sơ tự do bên ngoài.

Dự thảo nghị định này dự kiến trình Chính phủ vào tháng 7-2014.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tại Ninh Thuận và nhiều địa phương khác có chuyện UBND cấp xã phê xấu vào sơ yếu lý lịch của công dân như một biện pháp trả đũa. Sau đó các đại biểu Quốc hội, chuyên gia… đều cho rằng đây là việc làm tùy tiện vì luật không quy định. Sau đó Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận có văn bản yêu cầu tỉnh này kiến nghị lên các cơ quan trung ương hướng dẫn việc này và ban hành mẫu sơ yếu lý lịch thống nhất…

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm