Cần Thơ: Không xảy ra ùn tắc ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

Cần Thơ: Không xảy ra ùn tắc ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

(PLO)-  Dịp lễ 2-9 này, Sở GTVT TP Cần Thơ chưa nhận được văn bản kê khai tăng giá cước của các đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện xe chạy bù chiều rỗng.
Chiều 1-9, báo cáo từ Sở GTVT TP Cần Thơ cho thấy ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ 2-9, bến xe khách Trung tâm TP và ba bến xe khách Ô Môn, Thốt Nốt và Phong Điền đã đón gần 500 lượt phương tiện qua bến, với hơn 9.700 hành khách tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Chiều 1-9, báo cáo từ Sở GTVT TP Cần Thơ cho thấy ngày đầu tiên của kỳ nghĩ lễ 2-9, bến xe khách Trung tâm TP và ba bến xe khách Ô Môn, Thốt Nốt và Phong Điền đã đón gần 500 lượt phương tiện qua bến, với hơn 9.700 hành khách tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Trong báo cáo, Sở GTVT TP cho biết hành khách đi lại tại các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông, cảng hàng không luôn được bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời, lượng phương tiện đáp ứng đủ để phục vụ vận chuyển hành khách, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong báo cáo, Sở GTVT TP cho biết hành khách đi lại tại các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông, cảng hàng không luôn được bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời, lượng phương tiện đáp ứng đủ để phục vụ vận chuyển hành khách, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Video: Cần Thơ: Không xảy ra ùn tắc ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

"Trong ngày 1-9 tình hình hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và trật tự ATGT trên địa bàn TP được duy trì ổn định. Hầu hết các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông, cảng hàng không chấp hành tốt các quy định về ATGT” - báo cáo nêu.

"Trong ngày 1-9 tình hình hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và trật tự ATGT trên địa bàn TP được duy trì ổn định. Hầu hết các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông, cảng hàng không chấp hành tốt các quy định về ATGT” - báo cáo nêu.

Trưa 1-9, ghi nhận tại bến xe khách Trung tâm TP, lượng hành khách tại bến khá đông. Hầu hết là người làm việc, sinh viên các tỉnh ĐBSCL đón xe để về quê nghỉ lễ.

Trưa 1-9, ghi nhận tại bến xe khách Trung tâm TP, lượng hành khách tại bến khá đông. Hầu hết là người làm việc, sinh viên các tỉnh ĐBSCL đón xe để về quê nghỉ lễ.

Theo một nhà xe kinh doanh dịch vụ vận tải lớn chia sẻ tình hình lượng hành khách đã tăng từ chiều 31-8, đến sáng 1-9 thì đông hơn. Trong đó, hành khách tuyến TP.HCM về Cần Thơ tăng, còn chiều ngược lại vắng khách. Cùng với đó, tuyến Cần Thơ đi Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng... tăng và chiều ngược lại ít khách.

Theo một nhà xe kinh doanh dịch vụ vận tải lớn chia sẻ tình hình lượng hành khách đã tăng từ chiều 31-8, đến sáng 1-9 thì đông hơn. Trong đó, hành khách tuyến TP.HCM về Cần Thơ tăng, còn chiều ngược lại vắng khách. Cùng với đó, tuyến Cần Thơ đi Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng... tăng và chiều ngược lại ít khách.

“Thông thường, những dịp lễ, tết nghỉ dài ngày như thế này, bà con ở TP.HCM, Cần Thơ về quê thăm gia đình nên lượng khách từ hai nơi này đi tăng cao. Đến những ngày cuối của kỳ nghỉ, người dân bắt đầu trở lại làm việc, đi học nên lượng khách chiều ngược lại sẽ tăng” - một nhà xe giải thích.

“Thông thường, những dịp lễ, tết nghỉ dài ngày như thế này, bà con ở TP.HCM, Cần Thơ về quê thăm gia đình nên lượng khách từ hai nơi này đi tăng cao. Đến những ngày cuối của kỳ nghỉ, người dân bắt đầu trở lại làm việc, đi học nên lượng khách chiều ngược lại sẽ tăng” - một nhà xe giải thích.

Trên địa bàn TP Cần Thơ có chín đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Dịp lễ 2-9 này, Sở GTVT TP chưa có nhận được văn bản kê khai tăng giá cước của các đơn vị để thực hiện xe chạy bù chiều rỗng.

Trên địa bàn TP Cần Thơ có chín đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Dịp lễ 2-9 này, Sở GTVT TP chưa có nhận được văn bản kê khai tăng giá cước của các đơn vị để thực hiện xe chạy bù chiều rỗng.

Đọc thêm