Cần Thơ: Xin đổi cách tạo hoa văn bên ngoài Đền thờ Vua Hùng

Ngày 1-3, UBND TP Cần Thơ họp với nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest và các sở ngành liên quan về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ.

Hoa văn cánh cung đền chính trong Dự án Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ được đề xuất dùng sơn giả đá thay vì tạo khối từ bê tông. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã góp ý kiến với một số vấn đề mà Sở VH-TT&DL TP và nhà đầu tư nêu ra như nội dung bia đá, hoa văn cánh cung (mặt ngoài đền chính), câu đối, cây trồng…

Trong đó, vấn đề hoa văn cánh cung thu hút nhiều ý kiến nhất vì đại diện nhà đầu tư nêu ra các khó khăn khi thực hiện theo phương án thiết kế và đề xuất phương án mới.

Cụ thể, phương án thiết kế là các hoa văn tạo hình nổi bằng các khối làm từ bê tông, sau đó được gắn lên các cánh cung. Tuy nhiên, các khối này rất nặng, gắn trên các cánh cung có độ cong, cao 15 m, trong khi công trình gần đường Võ Văn Kiệt, trong tương lai có nhiều xe tải nặng chạy qua ảnh hưởng đến độ an toàn.

Ngoài ra, theo thời gian, mưa, nắng, gió sẽ tạo các mảng rong rêu ở các họa tiết nổi gây khó cho vệ sinh.

Về thời gian thi công lâu, trên sáu tháng sẽ ảnh hưởng tiến độ chung. Cạnh đó là các khó khăn về giải pháp thi công… đặc biệt là chi phí tăng ít nhất 10 lần so với thiết kế ban đầu (tức khoảng 25 tỉ so với ban đầu là 2,5 tỉ).

Phía nhà đầu tư trình bày phương án thay thế là sơn hình hoa văn lên cánh cung bằng chất liệu sơn giả đá KOVA. Phương án này được cho là độ mỹ thuật cao, tồn tại được 15 năm, dễ duy tu bảo trì, thời gian thi công chỉ hơn 1 tháng. Chi phí đảm bảo bằng mức thiết kế ban đầu.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là công trình có nghĩa quan trọng về tâm linh, văn hóa, có tuổi thọ tính bằng hàng trăm năm nên đề nghị UBND TP cân nhắc kỹ các phương án về hoa văn cánh cung. Một số ý kiến đồng tình với phương án thay thế, một số không đồng ý.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, cho biết đối với hoa văn cánh cung, ông sẽ lấy ý kiến thường trực UBND TP tại cuộc họp buổi chiều cùng ngày trước khi có kết luận chính thức. Phần thi công hoa văn sẽ tạm để lại sau khi tổ chức lễ Giỗ tổ năm nay mới tiến hành để đảm bảo mỹ quan.

Ông Hiển cũng thống nhất sẽ tổ chức lễ Giổ tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng vào dịp 10-3 âm lịch năm nay với quy mô nhỏ vừa phải, đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Khi nào xong toàn bộ công trình thì làm lễ khánh thành sau.

Ông Hiển giao cho các cơ quan liên quan thống nhất lại nội dung bia đá và câu đối trong tuần này để kịp thi công. Thống nhất trồng 100 cây nhưng phải có kế hoạch cụ thể về loại cây, khu vực trồng…

Trước đó, Ông Nguyễn Khánh Tùng – Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ thông tin, theo báo cáo của Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest, công trình Đền thờ Vua Hùng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Từ cuối tháng 1-2021 đến nay, công trình đã huy động một lực lượng lớn công nhân, thiết bị máy mọc tham gia tích cực để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Cụ thể, đền chính đang hoàn thiện ốp lát đá, lắp đặt trần thạch cao, đúc hoa văn phù điêu, hoàn thiện đường dạo, lối đi. Sân đường dự án đang trong quá trình đổ bê tông nền và lát gạch, lát đá sân đường. Nhà bia đã lắp xong nhà gỗ, đang hoàn thiện ốp lát đá. Nghi môn đang tô trát và bắt đầu ốp đá. Hàng rào đang bả tường và ốp cột đá.

 Các linh khí rước từ Đền Hùng (Phú Thọ)

Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, dự kiến lễ rước linh khí (đất, nước, chân nhang) từ Đền Hùng Phú Thọ về Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ vào ngày 5-4 (tức ngày 24-2 âm lịch); Lễ an vị bát hương tại Đền thờ Vua Hùng ngày 10-4 (tức 29-2 âm lịch); Lễ thắp hương tại Đền thờ Vua Hùng ngày 17-4 (tức 6-3 âm lịch); Lễ Giỗ tổ Vua Hùng ngày 21-4 (tức 10-3 âm lịch).

Cũng theo ông Tùng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ sẽ có đoàn vào Cần Thơ, cung tiến các linh khí Đền thờ Vua Hùng là 18 lít nước, 18 kg đất (để trong hai chóe bằng gốm Bát Tràng, men xanh, trắng, vẽ hình rồng – phụng) và chân nhang tổ tiên. Tặng Đền thờ Vua Hùng một trống đồng Đền Hùng, một chiêng đồng, một trống hội bằng gỗ bịt da, một bộ bát bửu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm