Cảnh sát quận 10 cứu cô gái rơi xuống khoảng hở giữa hai căn nhà

(PLO)- Cô gái trẻ rơi xuống khoảng hở 35cm giữa hai căn nhà ở quận 10 được cảnh sát giải cứu thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 8 giờ 30 ngày 16-6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận 10 nhận được tin báo của người dân có một trường hợp gặp sự cố tại nhà số 105 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 10.

Theo đó, nạn nhân là chị NTTH (32 tuổi, ngụ quận 10) bị rơi từ tầng mái của căn nhà số 107 và bị kẹt tại khe hở rộng khoảng 35cm giữa hai nhà số 105 và 107 đường Ngô Quyền.

Cô gái rơi mắc kẹt giữa hai bức tường. Ảnh: CA

Cô gái rơi mắc kẹt giữa hai bức tường. Ảnh: CA

Cảnh sát đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng phương tiện đến địa điểm xảy ra sự cố.

Do nạn nhân mắc kẹt ở hai căn nhà có độ cao lớn (một căn có bốn tầng lầu), nhưng may mắn chỉ bị xây xát.

Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động phương tiện và lực lượng tới giải cứu nạn nhân. Ảnh: CA

Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động phương tiện và lực lượng tới giải cứu nạn nhân. Ảnh: CA

Lực lượng chuyên nghiệp đã trao đổi, động viên để cô gái bình tĩnh và triển khai đội hình banh cắt thuỷ lực và cứu nạn, cứu hộ bằng dây để giải cứu nạn nhân từ ô cửa sổ ở tầng ba phía sau nhà số 107.

Cô gái được giải cứu may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Ảnh: CA

Cô gái được giải cứu may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Ảnh: CA

Sau ít phút, chị H đã được cảnh sát giải cứu thoát ra an toàn và được đưa vào Trung tâm y tế phường 6 để kiểm tra sức khỏe.

Công an phường 6 lập hồ sơ, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm