Cha treo con lên cây, đốt rơm dưới chân chỉ vì mất gói mì

                        Cháu Vinh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh VOV

Theo các bác sĩ, cháu Vinh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu một ngày trước đó trong tình trạng bị bỏng cấp độ III đến cấp độ IV, chiếm 30% diện tích cơ thể. Hai chân cháu Vinh bị bỏng và sưng nề, phát mủ đỏ, khu vực sinh dục của cháu cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều người cho biết sáng 20-11, bà nội của cháu Vinh đi chợ mua 10 gói mì tôm về nhà. Sau đó bà phát hiện bị mất một gói mì và có nói sự việc trên với con là anh Bùi Khắc Thế (40 tuổi, cha cháu Vinh). Anh Thế mang Vinh ra trói treo vào cành cây rồi dùng rơm đốt gần chân để dọa con cho “chừa tội ăn trộm vặt”. Đây là lý do cháu Vinh phải cấp cứu.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm