Cháy dữ dội ở rừng tái sinh Lê Minh Xuân

Đến 21 giờ tối (20-4), lực lượng chức năng huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp với cảnh sát PCCC TP.HCM tiếp cận dập tắt đám cháy rừng bùng phát vào chiều tối cùng ngày.

Đám cháy bùng phát dữ dội từ khu vực rừng tràm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Ảnh H. Tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ, người dân khu vực phát hiện hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ rừng tràm trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng tại chỗ huy động bình bơm hút nước dập lửa nhưng do gió mạnh, tiết trời khô nóng nên đám cháy lan ra một cách chóng mặt.  

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh H. Tâm.

Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân... huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo quan sát, khu rừng tràm rộng hàng ngàn mét vuông và đang bùng cháy dữ dội, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực nằm ven kênh, trời tối nên công tác tiếp cận gặp khó khăn. Rất đông người dân hiếu kì theo dõi vụ việc. Đến hiện tại đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Người dân cho biết khu vực cháy là rừng tràm tái sinh trên đất dự án. Ảnh H. Tâm.

Theo người dân, đây là khu vực đất giải tỏa cho dự án trước đây trồng tràm, sau đó được đốn hạ.

Sau một thời gian dự án chưa được triển khai thì khu vực này cỏ mọc cao, tràm tái sinh trở lại và người dân thường ra vào khu vực này đốt cỏ tranh để lấy rễ cũng như đi lấy ong mật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm