Cháy tòa nhà ở Trung Quốc: Đã 39 người chết, ông Tập chỉ đạo xử lý

(PLO)- Chủ tịch Tập Cận Bình ra chỉ đạo quan trọng sau vụ cháy tòa nhà ở Trung Quốc vào tối 24-1, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và bắt thủ phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài CCTV, tính tới trưa 25-1 đã 39 người chết và 9 người bị thương trong vụ cháy tòa nhà ở Trung Quốc (TQ) tối 24-1 ở TP Tân Dư (tỉnh Giang Tây).

Giới chức TQ hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sau khi nhận thông tin vụ hỏa hoạn, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình “đã ban hành các chỉ thị quan trọng, yêu cầu kiên quyết ngăn các vụ tai nạn tái diễn để đảm bảo an ninh tính mạng, tài sản của người dân và ổn định xã hội nói chung”, theo CCTV.

 Cháy tòa nhà ở Trung Quốc: Người chết tăng lên 39, ông Tập ra chỉ đạo quan trọng
Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ cháy tòa nhà ở TP Tân Dư (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) tối 24-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập kêu gọi nỗ lực hết sức để giải cứu và điều trị những người bị thương, chuẩn bị chu đáo cho tang quyến và xử lý hậu quả của vụ tai nạn, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Tập cũng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và bắt những người gây ra vụ cháy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà lãnh đạo TQ nhấn mạnh rằng các địa phương và cơ quan chính phủ nên rút ra bài học từ vụ tai nạn, đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm về an toàn tại nơi làm việc, kiểm tra tỉ mỉ các mối nguy tiềm ẩn và nỗ lực hết sức để đảm bảo công việc được thực hiện một cách hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm