Chém lìa tay người khác, 5 bị cáo chia nhau 73 năm tù

(PLO)- Do Điền có mâu thuẫn với anh Huỳnh Thiện Chiến nên cả nhóm thống nhất khi nào gặp sẽ điện thoại thông báo cho nhau biết để tìm cách đánh anh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau gần một tuần nghị án, chiều 20-3, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Tấn Thành (23 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Hữu Hải (23 tuổi) 14 năm tù, Lương Lâm Tuấn Kiệt (21 tuổi) 12 năm tù, Huỳnh Quốc Chiến (24 tuổi) và Nguyễn Thanh Điền (26 tuổi) mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về tội giết người.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho hai bị hại là anh Huỳnh Thanh Tây (28 tuổi, ngụ An Giang) và anh Huỳnh Thiện Chiến (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) tổng số tiền gần 715 triệu đồng.

Từ trái qua: Các bị cáo Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Hải, Huỳnh Quốc Chiến và Lương Lâm Tuấn Kiệt tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ
Từ trái qua: Các bị cáo Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Hải, Huỳnh Quốc Chiến và Lương Lâm Tuấn Kiệt tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, do Điền có mâu thuẫn với anh Huỳnh Thiện Chiến nên cả nhóm thống nhất khi nào gặp sẽ điện thoại thông báo cho nhau biết để tìm cách đánh anh này.

Tối 5-12-2021, Quốc Chiến đang ngồi tại một quán ở trước Công viên văn hóa An Hòa (TP Rạch Giá) thì thấy anh Thiện Chiến đang ngồi bàn bên cạnh cùng với anh Tây và một số người khác. Thấy vậy, Quốc Chiến đi tìm và cho Thành, Điền, Hải, Kiệt hay, rồi cả nhóm cùng nhau đi lấy hung khí.

Sau đó, Quốc Chiến điều khiển xe máy chở Thành đến chỗ nhóm anh Huỳnh Thiện Chiến đang ngồi thì dừng lại. Thành xuống xe, rồi cầm dao chém trúng vào bàn tay phải của anh này gây thương tích.

Bị chém, anh Huỳnh Thiện Chiến bỏ chạy, Thành tiếp tục cầm dao chém liên tục vào người anh Tây làm đứt lìa cánh tay trái...

Trong lúc Thành chém anh Tây, các bị cáo còn lại cũng đến nơi và cầm dao rượt đuổi những người trong nhóm của anh Huỳnh Thiện Chiến để chém, nhưng nhóm này đã bỏ chạy.

Gây án xong, nhóm của Thành lên xe rời khỏi hiện trường. Còn hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Kết luận giám định pháp y, tỉ lệ thương tích mà Thành gây ra cho Tây là 84% và anh Huỳnh Thiện Chiến là 17%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm