Chỉ định Trưởng Công an TP Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức

(PLO)- Trưởng Công an TP Thủ Đức được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 25-10, Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức lễ trao Quyết định cán bộ, chỉ định, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo của TP Thủ Đức.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng Công an TP Thủ Đức được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an TP Thủ Đức.

cong-an-tp-thu-duc.jpg
Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng Công an TP Thủ Đức được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức. Ảnh: TPTD

Đồng thời chỉ định ông Trương Tấn Kiệt, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú B.

Chỉ định ông Đỗ Quốc Doanh, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Long Bình.

Ông Nguyễn Đoàn Thế Hùng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP Thủ Đức tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân.

Những người trên được chỉ định trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại buổi lễ, Phòng Nội vụ TP Thủ Đức cũng công bố Quyết định của UBND TP Thủ Đức về việc tiếp nhận ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thủ Đức đến công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Đức, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 23-10.

Ông Võ Trí Dũng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Đức được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, thời hạn 5 năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, việc chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhiệm vụ mới là để bố trí, sắp xếp phù hợp hơn chuyên môn được đào tạo, phát huy năng lực của từng cá nhân cán bộ nhằm đóng góp sự phát triển chung của thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm