Chỉ gần 20% người dân biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

PAPI được xây dựng từ một cuộc khảo sát trên 13.600 người dân ở tất cả tỉnh, thành trong sáu lĩnh vực, nội dung. Kết quả khảo sát cho thấy TP Hà Nội đạt điểm khá ở các nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch” và “Cung ứng dịch vụ công”, song đạt điểm thấp ở nội dung “Kiểm soát tham nhũng”. TP.HCM đạt điểm cao ở các nội dung “Công khai, minh bạch”, “Kiểm soát tham nhũng” và “Cung ứng dịch vụ công”, song lại rơi vào nhóm trung bình thấp ở nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”.

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ gần 20% người trả lời biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (năm 2010 là 24,5%).

“Khẩn trương rà soát quy hoạch lộ giới, hẻm giới trước đây, nếu quy hoạch không khả thi hoặc không phù hợp so với thực tế phát triển tại địa phương thì đề xuất điều chỉnh” - UBND TP.HCM vừa yêu cầu như trên về việc xử lý diện tích nhà đất nằm trong ranh quy hoạch lộ giới, hẻm giới.

TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và quận, huyện làm rõ việc nếu cho phép xây dựng đối với phần diện tích nhà, đất trong ranh quy hoạch thì khi Nhà nước thực hiện quy hoạch phần diện tích này có được bồi thường hay không. Từ đó đề xuất các phương án xử lý trình UBNDTP.

H.THƯ - C.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm