Chiến sự Nga-Ukraine 11-6: Ukraine phá hủy hệ thống S-400, S-300 Nga tại Crimea; Gần 20.000 lính đánh thuê Wagner chết trong trận Bakhmut

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine phá hủy nhiều hệ thống tên lửa phòng không Nga tại Crimea trong đêm; Nga nói Ukraine thiệt hại khủng ở Kharkiv, Donetsk; Gần 20.000 lính đánh thuê Wagner chết khi chiếm Bakhmut.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng, mặt trận Donetsk và Kharkiv vẫn là tâm điểm trên chiến trường.

Ukraine phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Nga tại Crimea trong đêm

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng vào đêm 10-6 lực lượng phòng vệ Ukraine phá huỷ 1 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga gần Dzhankoy, cũng như 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của đối phương gần Chornomorsk và Yevpatoriya. Các địa phương này đều thuộc bán đảo Crimea.

“Do công tác chiến đấu của lực lượng phòng vệ Ukraine thành công lớn nên phía lực lượng phòng không của quân Nga tại Crimea chịu tổn thất đáng kể” - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Theo Ukrinform, tại TP Sevastopol, phía Nga lắp đặt các bệ phóng tên lửa S-300 giữa các ngôi nhà riêng.

Chiến sự Nga-Ukraine
Các binh sĩ Ukraine đang bắn pháo về phía các lực lượng Nga ở tỉnh Kharkiv. Ảnh: GETTY IMAGES

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 10-6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng tổng số đợt tấn công của Nga dọc toàn tuyến ngày qua lên tới 66.

"Đối phương đang tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi và cố gắng đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi vị trí phòng thủ. Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công khủng bố tỉnh Kharkiv bằng cách liên tục không kích vào khu vực này" - theo Bộ Tổng tham mưu.

. Trên trục Kupiansk (tỉnh Kharkiv), lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân Nga. Lực lượng không quân Nga đã 2 lần tấn công khu định cư Stepova Novoselivka, trong đó sử dụng 6 quả bom dẫn đường trên không.

Các lực lượng Ukraine cũng chống trả quyết liệt tại khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, tổn thất về nhân lực của Nga trong khu vực lên tới 62 người. Ngoài ra, Nga còn mất 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 phương tiện cơ giới quân sự.

. Tại Donetsk, các lực lượng Nga tăng cường hoạt động ở TP Siversk, Pokrovsk, Kramatorsk,...

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng tính tới 10-6 không có bất kỳ binh sĩ Nga nào có mặt tại làng biên giới Ryzhivka (tỉnh Sumy), theo hãng tin The Kyiv Independent.

Theo ông Zelensky, Nga đã cố gắng thực hiện một "chiến dịch tuyên truyền" ở Ryzhivka, nhưng lực lượng Ukraine "hoàn toàn kiểm soát tình hình".

Ông Kyrylo Budanov - Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Ukraine - hồi giữa tháng 5 nói rằng lực lượng Nga có thể sẽ tấn công tỉnh Sumy tương tự như ở tỉnh Kharkiv khi điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại thì tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng vệ Kiev.

Nga hạ hơn 1.740 lính Ukraine ở Kharkiv, Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 10-6 quân Nga đã giải phóng khu định cư Staromayorskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông (Nga) tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và giải phóng khu định cư Staromayorskoye ở DPR" - Bộ này cho biết.

. Theo Bộ này, các lực lượng Nga đã gây thương vong khoảng 825 binh sĩ Ukraine ở Kharkiv trong ngày qua, trong đó nhiều nhất là ở các khu định cư Serebryanka, Berestovoye, Sinkovka và Timkovka (nằm trên trục Kupiansk).

Trong cuộc tấn công ở Kharkiv, quân Nga đã phá hủy nhiều hệ thống vũ khí chiến đấu của Ukraine, gồm: hệ thống pháo tự hành M109 Paladin, pháo tự hành M777 (Mỹ sản xuất); pháo phản lực Msta-B; pháo phản lực D-30; pháo phản lực L119 (Anh sản xuất); pháo tự hành Akatsiya; và các trạm radar phản pháo;...

. Tại Donetsk, quân Nga hạ khoảng 915 binh sĩ và hàng loạt khí tài chủ lực của Ukraine trong ngày qua. Phía Kiev tổn thất nhiều nhất là ở các khu định cư Dyleyevka, Verkhnekamenka, Katerinovka, Kurakhovo, Dzerzhinsk và TP Chasiv Yar.

Các lực lượng Moscow tiếp tục phá huỷ nhiều khí tài của Kiev, gồm: hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (Đức sản xuất); pháo tự hành M777 (Mỹ sản xuất); pháo FH70 (Anh sản xuất); pháo phản lực Msta-B; pháo cơ giới Gvozdika; pháo phản lực D-30; trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD; các kho đạn dược dã chiến;...

. Quân Nga đã gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Kherson trong ngày qua.

“Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Dnepr đã gây thương vong cho lữ đoàn tấn công miền núi thứ 128, bộ binh thủy quân lục chiến thứ 35 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ thứ 121 của quân đội Ukraine” - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tổn thất của quân đội Ukraine ở Kherson trong ngày qua lên tới 60 binh sĩ, 2 xe bán tải, 1 khẩu pháo Giatsint-B và 1 khẩu pháo D-30 122mm.

. Bộ này cho biết quân Nga đã tấn công sở chỉ huy của lữ đoàn hàng không Ukraine, kho pháo binh và các địa điểm triển khai của lính đánh thuê nước ngoài trong ngày qua.

“Các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy sở chỉ huy của lữ đoàn hàng không chiến thuật Ukraine và một kho pháo binh dã chiến. [Các đơn vị trên] cũng sang bằng các địa điểm tập kết của lính đánh thuê nước ngoài, các cụm nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 147 địa điểm khắp chiến tuyến" - Bộ cho biết.

Gần 20.000 lính đánh thuê Wagner chết khi chiếm Bakhmut

Ngày 10-6, đài BBC Nga và trang tin Mediazona công bố kết quả điều tra cho thấy gần 20.000 lính đánh thuê Moscow đã chết khi chiến đấu cho Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trong trận Bakhmut (Donetsk).

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
TP Bakhmut bị phá hủy hoàn toàn sau các trận giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine hồi năm 2023. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngay sau cái chết của ông Yevgeny Prigozhin (người sáng lập nhóm Wagner) vào tháng 8-2023, các cơ quan truyền thông này đã thu được một số tài liệu nêu chi tiết các khoản thanh toán cho thân nhân lính Wagner tử trận.

“Tài liệu này chứa hơn 20.000 tên của những người [lính Wagner] đã chết. Hầu hết những người này đã chết trong trận Bakhmut, với hơn 19.500 người” - theo Medianona.

Không rõ các cơ quan này làm thế nào để có được các tài liệu nói trên.

Hồi tháng 5-2023, chủ nhân Wagner cũng từng nói rằng ông đã mất hơn 20.000 chiến binh trong cuộc chiến giành Bakhmut, theo The Kyiv Independent.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm