Chiến sự Nga - Ukraine 21-3: Giao tranh ác liệt ở trục Pokrovsk; Nga bác tin đưa ra đề xuất với Mỹ về Iran, Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Nga tăng cường áp lực khi thời tiết thay đổi; Moscow tố Kiev tấn công vào các đường ống dẫn khí đốt ở Biển Đen.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng cường độ tấn công.

Tổng tham mưu Ukraine: Nga tăng cường áp lực khi thời tiết thay đổi

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 20-3 đã có 146 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến, trong đó giao tranh ác liệt nhất được ghi nhận trên trục Pokrovsk (tỉnh Donetsk), nơi lực lượng Nga đã phát động 28 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine.

“Đối phương đã thực hiện 58 cuộc không kích, thả 163 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 5.285 UAV cảm tử và tiến hành 2.856 cuộc pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của quân đội Ukraine” - theo bộ này.

. Cùng ngày, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng Lực lượng Nga đã tăng cường áp lực trên nhiều khu vực của mặt trận sau khi điều kiện thời tiết thay đổi, với số lượng các cuộc giao tranh vượt quá 200 trong nhiều ngày liên tiếp.

“Cùng với sự thay đổi của điều kiện thời tiết, phía Nga đã tăng cường sức ép trên nhiều khu vực của chiến tuyến. Trong nhiều ngày liên tiếp, số cuộc giao tranh đã vượt quá 200. Đồng thời, tổn thất của đối phương cũng gia tăng đáng kể: chỉ tính từ ngày 17 đến 19-3, khoảng 4.840 binh sĩ đối phương đã bị loại khỏi vòng chiến” - ông Syrskyi viết trên Facebook.

Theo ông Syrskyi, hoạt động của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội đòi hỏi Ukraine phải áp dụng những giải pháp mới mang tính bất đối xứng. Lực lượng Ukraine đang chủ động hành động, giành lại thế chủ động và tiếp tục tái chiếm các vị trí.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày 20-3, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine nói rằng các kíp điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã phá hủy một trực thăng tấn công Ka-52 “Alligator” của Nga bằng UAV lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tại tỉnh Donetsk, theo tờ Kyiv Independent.

Cuộc tấn công do các kíp điều khiển thuộc tiểu đoàn “Predators of the Heights” của Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 59 thực hiện.

Ka-52 là trực thăng trinh sát – tấn công được lực lượng không quân lục quân Nga sử dụng để nhắm vào xe bọc thép, binh lính và các mối đe dọa trên không. Theo Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, chi phí ước tính của một trực thăng Ka-52 khoảng 16 triệu USD.

. Ukraine cũng tuyên bố đã tấn công Nhà máy Luyện kim Alchev - một cơ sở công nghiệp quan trọng tại tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát trong đêm 19, rạng sáng 20-3.

“Trong đêm, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công các mục tiêu quan trọng của phía Nga” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo tuyên bố, nhà máy này được sử dụng để sản xuất vỏ đạn pháo và chế tạo, sửa chữa thép bọc giáp cho trang bị quân sự của Nga.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga bác tin đưa ra đề xuất với Mỹ về Iran, Ukraine

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Ngày 20-3, Đặc phái viên Nga - ông Kirill Dmitriev bác bỏ thông tin rằng Nga đề xuất một thỏa thuận tình báo với Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, tờ Politico đưa tin rằng “Moscow đã đề xuất một sự trao đổi với Mỹ, theo đó Điện Kremlin sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran – như tọa độ chính xác của các tài sản quân sự Mỹ tại Trung Đông – nếu Mỹ chấm dứt cung cấp thông tin tình báo về Nga cho Ukraine”.

Politico ngày 20-3 dẫn 2 nguồn thạo tin rằng Mỹ đã bác bỏ đề xuất này.

“Tin giả” - ông Dmitriev viết trên X, đề cập bản tin của Politico.

Ukraine tăng tấn công vào các đường ống dẫn khí đốt ở Biển Đen

. Ngày 20-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đường ống dẫn khí TurkStream và Blue Stream từ ngày 17 đến 19-3 và các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, theo TASS.

“Theo báo cáo của tập đoàn Gazprom, đã ghi nhận các nỗ lực tấn công bằng UAV nhằm vào 3 trạm nén khí. Số lượng UAV lớn nhất, 22 chiếc, được sử dụng để tấn công trạm Russkaya” - bà Zakharova nói.

Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công các khu định cư ở tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) bằng hơn 60 UAV và bắn hơn 5 quả đạn trong 24 giờ qua. Bộ chỉ huy tác chiến khu vực cho biết không có thương vong sau các vụ tấn công.

. Cũng trong ngày 20-3, Bộ Quốc phòng Nga đã tổng kết tình hình chiến sự tuần qua, cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 5 cộng đồng ở Sumy và Donetsk trong tuần.

Theo bộ này, lực lượng Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng, vận tải và sân bay được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine.

Lực lượng Nga cũng phá hủy 2 hệ thống phóng rocket đa nòng do Mỹ sản xuất và một hệ thống rocket Grad của quân đội Ukraine, đánh chặn và phá hủy 2.615 UAV và 40 quả bom thông minh của đối phương trong tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới