Ngày 20-3, chính phủ Anh đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự ở Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran mà London cho là dùng để tấn công các tàu thuyền ở Eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.
Theo một tuyên bố từ Phố Downing, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng Anh ngày 20-3 để thảo luận về cuộc chiến ở Trung Đông và việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz.
"Các bộ trưởng xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh trong việc tự vệ tập thể khu vực bao gồm các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy yếu các địa điểm và khả năng phóng tên lửa đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền ở Eo biển Hormuz" - tuyên bố cho biết.
Tuyên bố cho biết Anh đang “hợp tác chặt chẽ” với các đối tác quốc tế để xây dựng kế hoạch bảo vệ tàu thuyền thương mại khỏi các cuộc tấn công “liều lĩnh” của Iran, nhưng khẳng định lập trường của nước này về cuộc chiến vẫn không thay đổi.
“Các bộ trưởng tái khẳng định rằng các nguyên tắc đằng sau cách tiếp cận của Anh đối với cuộc xung đột vẫn không thay đổi: Anh vẫn cam kết bảo vệ người dân, lợi ích và các đồng minh của mình, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và không bị cuốn vào cuộc xung đột rộng lớn hơn” - tuyên bố nhấn mạnh.
Tuần này, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng London sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh ở Iran. Ban đầu, ông Starmer bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng các căn cứ của Anh cho các cuộc tấn công vào Iran, nói rằng ông cần phải chắc chắn rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng là hợp pháp.
Nhưng thủ tướng Anh đã thay đổi lập trường sau khi Iran tấn công vào các đồng minh của Anh trên khắp Trung Đông, nói rằng Mỹ có thể sử dụng căn cứ Diego Garcia trên quần đảo Chagos (ở Ấn Độ Dương) và căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh.
Phản ứng về quyết định trên của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả động thái của London là “quá muộn màng".
“Đó là một phản ứng rất muộn từ phía Anh… Tôi hơi ngạc nhiên về Anh. Họ lẽ ra phải hành động nhanh hơn nhiều” - ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi đã đăng tải trên mạng xã hội X rằng ông Starmer đang "đặt mạng sống của người Anh vào nguy hiểm bằng cách cho phép các căn cứ của Anh được sử dụng để gây hấn chống lại Iran", đồng thời nói thêm rằng "Iran sẽ thực hiện quyền tự vệ của mình".