Chiến sự Trung Đông ngày 21: Iran tung đòn thứ 65, lần đầu tên lửa Nasrallah thực chiến; Ông Netanyahu lên tiếng về cáo buộc ‘đánh lừa’ Mỹ

(PLO)- Iran tung đòn thứ 65, lần đầu mang hệ thống tên lửa Nasrallah thực chiến; Ông Netanyahu lên tiếng sau đòn tấn công cơ sở khí đốt South Pars của Iran; Ông Trump bình luận khả năng triển khai bộ binh tới Iran; Trung Quốc bị "sốc" trước phát ngôn của Israel, Nga tiếp tục lên tiếng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran tung đòn thứ 65, lần đầu mang hệ thống tên lửa Nasrallah thực chiến

Ngày 19-3, giao tranh giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên ghi nhận nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện ít nhất 3 đợt phóng tên lửa từ Iran vào cuối ngày 19-3, kích hoạt còi báo động tại miền trung và miền bắc Israel, bao gồm Jerusalem và Haifa, theo tờ The Times of Israel.

Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận trên bầu trời Jerusalem vào cuối ngày qua, song lực lượng cứu hộ Israel cho biết chưa nhận được yêu cầu ứng cứu khẩn cấp ngay sau các đợt tấn công.

israel iran 21.jpg
Bên trong căn hộ bị phá hủy ở Tel Aviv (Israel) sau cuộc tấn công tên lửa Iran đêm 19-3. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Israel, một tên lửa đạn đạo nhằm vào miền bắc nước này được cho là mang đầu đạn chùm. Thông tin về thiệt hại và thương vong chưa được xác nhận đầy đủ.

. Về phía Iran, quân đội nước này tuyên bố đã triển khai UAV tấn công nhằm vào trụ sở Bộ An ninh Nội địa của Israel tại Tây Jerusalem, theo hãng tin Al Jazeera.

Tehran cho biết đây là hành động đáp trả sau khi một số quan chức cấp cao và hơn 80 thủy thủ Iran thiệt mạng trong các vụ tấn công trước đó, bao gồm vụ tàu chiến IRIS Dena bị đánh trúng hôm 4-3 và cái chết của Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib trong một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện.

Ngày 19-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã triển khai làn sóng tấn công thứ 65, với các đợt tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại khu vực Tây Á, theo hãng tin Al Mayadeen.

Theo tuyên bố của IRGC, các tên lửa dẫn đường chính xác đã nhắm vào các cơ sở lọc dầu tại Haifa và Ashdod, được mô tả là những cơ sở năng lượng lớn tại Israel, cùng với nhiều cơ sở an ninh và trung tâm hỗ trợ quân sự khác.

IRGC cũng cho biết đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa mang tên “Nasrallah” được đưa vào sử dụng trong thực chiến.

. Quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah đã phóng khoảng 700 quả rocket, đạn pháo và UAV về phía Israel kể từ ngày 2-3, chủ yếu từ khu vực phía nam sông Litani (Lebanon).

Israel cáo buộc quân đội Lebanon không kiểm soát được hoạt động của Hezbollah tại khu vực này.

Trong khi đó, Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel kể từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

. Tại vùng Vịnh, Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết đã đánh chặn 5 tên lửa trong những giờ gần đây. Bahrain đồng thời lên án việc sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào mục tiêu dân sự, theo Al Jazeera.

. Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cơ quan an ninh nhà nước thông báo đã triệt phá 1 mạng lưới bị cáo buộc có liên hệ với Hezbollah và Iran.

Mạng lưới này được cho là hoạt động dưới vỏ bọc thương mại nhằm xâm nhập nền kinh tế, rửa tiền và thực hiện các hoạt động bị coi là đe dọa an ninh quốc gia. Nhà chức trách chưa công bố số lượng và quốc tịch những người bị bắt giữ.

. Ở Iraq, một quan chức an ninh cho biết một cuộc không kích đã nhằm vào Lữ đoàn 6 thuộc lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) tại tỉnh Salah al-Din. Hiện chưa rõ bên thực hiện vụ tấn công cũng như mức độ thiệt hại.

Ông Netanyahu lên tiếng sau đòn tấn công cơ sở khí đốt South Pars của Iran

Ngày 19-3, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã “hành động một mình” trong cuộc tấn công nhằm vào cơ sở khí đốt South Pars của Iran, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tel Aviv tạm hoãn các đợt tấn công tiếp theo và phía Israel đang tuân thủ.

Theo The Times of Israel, ông Netanyahu nói có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Iran đang suy yếu.

image_1773963094960.jpg
Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Ông cho rằng nếu tiếp tục tồn tại, Iran có thể bị suy giảm năng lực sau các đợt tấn công, đồng thời cảnh báo nước này có thể tiếp tục bị nhắm mục tiêu nếu tái diễn các hoạt động mà Israel coi là đe dọa.

Liên quan quan hệ với Mỹ, Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel đã “đánh lừa” Washington để khơi mào xung đột. Ông Netanyahu nhấn mạnh ông Trump đã nhận thức rõ nguy cơ từ chương trình hạt nhân của Iran và 2 bên có sự phối hợp trong việc đối phó.

Ông Netanyahu cũng thừa nhận những tổn thất về nhân mạng, bao gồm cả binh sĩ, là “đau đớn”, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và người dân Mỹ.

Trong phát biểu, nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh quan điểm cần hành động sớm trước các mối đe dọa an ninh, cho rằng việc đối đầu là cần thiết trong bối cảnh không còn lựa chọn “rút lui” trước các nguy cơ từ Tehran.

Ông Trump bình luận khả năng triển khai bộ binh tới Iran

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi ngày 19-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hiện không có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh tới Trung Đông, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về khả năng điều thêm quân tới khu vực.

iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải hội đàm cùng Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi ngày 19-3 tại Nhà Trắng. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tôi không đưa quân đến bất cứ đâu” - ông Trump nói, cho biết nếu có quyết định như vậy, ông cũng sẽ không công bố trước.

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với hãng tin Reuters rằng hiện chưa có quyết định triển khai lực bộ binh vào thời điểm hiện tại, nhưng nhấn mạnh chính quyền Mỹ vẫn “giữ mọi lựa chọn”.

Trong khi đó, có thông tin một đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến Mỹ đã được điều động tới Trung Đông, tuy nhiên chưa rõ liệu lực lượng này có được triển khai tham chiến trên bộ hay không và trong thời điểm nào.

Trung Quốc bị "sốc" trước phát ngôn của Israel, Nga tiếp tục lên tiếng

Trong cuộc họp báo ngày 19-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên liên quan sớm chấm dứt xung đột, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Lâm cho rằng việc sát hại các lãnh đạo Iran và các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự là “không thể chấp nhận”. Ông nhấn mạnh Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Phản ứng trước thông tin một số lãnh đạo Iran, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani, thiệt mạng, phía Trung Quốc bày tỏ “bị sốc” trước các phát biểu của Israel liên quan việc cho phép nhắm mục tiêu vào quan chức Iran.

Theo người phát ngôn, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang và có nguy cơ lan rộng, cộng đồng quốc tế ngày càng kêu gọi một lệnh ngừng bắn sớm. Trung Quốc kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hoạt động quân sự, tránh đẩy tình hình khu vực vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cùng ngày 19-3, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi sớm chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột tiếp tục gia tăng, theo hãng thông tấn TASS.

Phía Nga cho biết đang “quan ngại sâu sắc” về tình trạng đối đầu vũ trang đang diễn ra tại khu vực Vịnh và cảnh báo nguy cơ leo thang thêm.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt giao tranh, đồng thời cho rằng các diễn biến hiện nay là hệ quả của những hành động mà Moscow mô tả là “gây hấn vô cớ” của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm