Chiến sự Nga-Ukraine 28-11: Moscow kích hoạt mạng lưới gián điệp ở Kiev, Chechnya sẵn sàng tung hàng ngàn quân sang Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine chứng kiến nhiều diễn biến mới: Nga phá 1 sở chỉ huy của Ukraine ở tỉnh Donetsk; Ukraine nói đã tấn công nhà máy sản xuất máy bay ở Nga; Lãnh đạo Chechnya sẵn sàng tung hàng ngàn quân sang Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bản cập nhậtchiến sự Nga-Ukraine tối 27-11, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 27-11 Nga và Ukraine đã xảy ra 79 cuộc giao tranh. Lực lượng Ukraine đã chặn 71 cuộc tấn công của Nga ở các điểm nóng trên tiền tuyến như TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv); TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka (tỉnh Donetsk); tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson), Ukraine tiếp tục bám trụ các cứ điểm, gây thiệt hại cho trang thiết bị và nhân lực Nga. Tình hình tiền tuyến phía nam và đông Ukraine vẫn còn khó khăn.

Ukraine tấn công nhà máy sản xuất máy bay ở Nga?

Lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay ở TP Smolensk (tỉnh Smolensk, Nga) trong đêm 26-11, đài Hromadske của Ukraine ngày 27-11 dẫn nguồn tin từ Cục Tình báo quân sự Ukraine (HUR).

Trước đó, các kênh Telegram Nga đưa tin về các vụ nổ ở Smolensk vào đêm ngày 26-11. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-11 cũng cho biết lực lượng Nga đã chặn 1 UAV Ukraine ở Smolensk vào khoảng 11 giờ tối (giờ Moscow) nhằm vào cơ sở hạ tầng nằm trên lãnh thổ Nga nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.

chiến sự Nga-Ukraine
Xe tăng Ukraine ở gần TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, Ukraine) vào ngày 13-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Quyền Thị trưởng TP Smolensk của Nga - ông Vasily Anokhin, khẳng định không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng và thương vong, theo hãng thông tấn TASS.

Cuối ngày 27-11, đài Hromadske cập nhật thông tin, khẳng định HUR xác nhận rằng cuộc tấn công là "hoạt động đặc biệt" của cơ quan này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nga phá sở chỉ huy Ukraine tại Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 27-11, lực lượng Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine tại tỉnh Donetsk, theo TASS.

“Một sở chỉ huy của Lữ đoàn tấn công số 5 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư Krasnoye ở tỉnh Donetsk” - Bộ này thông báo.

chien-su-nga-ukraine-ngay-28-11_.png
Lính Ukraine ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, Ukraine) hôm 26-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại các điểm nóng chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước nà tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine, gây thiệt hại cho đối phương.

Ở TP Kupiansk, Nga ngăn chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine khiến 30 lính Ukraine thiệt mạng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika bị phá hủy.

Ở TP Lyman, lực lượng Nga tiêu diệt 280 lính Ukraine, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới.

Ở tỉnh Donetsk, Nga tấn công 2 lữ đoàn Ukraine, tiêu diệt khoảng 110 lính và 2 xe chiến đấu bộ binh.

Ở tỉnh Zaporizhia, Nga ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine khiến 30 lính Ukraine thiệt mạng.

Ở tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 35 lính Ukraine và 3 khẩu pháo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai tên lửa S-200 cải tiến của Ukraine trên khu vực phía nam Biển Azov.

Nga kích hoạt mạng lưới gián điệp ở Ukraine

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Oleksiy Danilov nói rằng trong hai tháng qua Nga đã kích hoạt mạng lưới gián điệp vốn “ngủ yên” ở Ukraine nhằm gây bất ổn tình hình Ukraine và làm suy yếu sự thống nhất của của Ukraine, Ukrinform đưa tin ngày 27-11.

Theo ông Danilov, Nga đã tăng cường mạng lưới gián điệp trong các cơ quan chính phủ, bao gồm Cơ quan An ninh Ukraine, nhằm phá hoại sự đoàn kết của Ukraine.

“Nga nhận ra rằng họ không thể giành chiến thắng về mặt quân sự, vì vậy những nỗ lực gây bất ổn nội bộ đã trở thành ưu tiên hàng đầu” - ông Danilov nhận định.

Lãnh đạo Chechnya sẵn sàng tung hàng ngàn quân tới Ukraine

Ngày 28-11, Lãnh đạo Chechnya - ông Ramzan Kadyrov cho biết 3.000 chiến binh khác của ông đã sẵn sàng tham chiến ở Ukraine với tư cách là một phần của các đơn vị mới của Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, theo hãng tin Reuters.

“Họ (lính Chechnya) được trang bị tốt nhất và có vũ khí hiện đại. Ngoài ra, các chàng trai còn có tinh thần chiến đấu cao và có động lực để đạt được thành tích chiến đấu" - ông Kadyrov nói.

Trước đó, ngày 27-11, Thị trưởng Ukraine lưu vong của TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) - ông Ivan Fedorov, cho biết lực lượng kháng chiến địa phương của Ukraine đã cho nổ tung một chiếc ô tô chở lính Chechnya chiến đấu cho Nga ở gần TP này, theo tờ Kyvi Independent.

Ông Fedorov cho biết một cuộc giao tranh đã diễn ra giữa các chiến binh Chechnya với lực lượng ủng hộ Ukraine. Trong khi lính Chechnya ngồi trong xe và đang chờ cứu viện thì chiếc xe đã phát nổ và cháy rụi.

Ông Fedorov cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công vẫn chưa được xác nhận.

Người dân địa phương cho biết có tiếng đọ súng gần làng Myrne, nằm cách Melitopol vài km về phía bắc vào cuối tuần trước. Tiếng súng này nghi là của cuộc giao tranh giữa lính Chechnya và Ukraine.

Anh: Nga chịu thương vong lớn ở Ukraine

Ngày 27-11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong 6 tuần qua, quân Ngacó thể đã phải gánh chịu tỉ lệ thương vong cao nhất ở Ukraine, theo đài Sky News.

Bộ cho biết những tổn thất nặng nề của Nga phần lớn là do tấn công vào TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Trong tháng 11, tổn thất của Nga lên tới trung bình hàng ngày là 931 lính và tính đến ngày 27-11, Nga đã mất khoảng 325.580 quân ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh dẫn số liệu của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết không thể xác minh số liệu của Ukraine về tổng số lính thiệt mạng và bị thương, nhưng khẳng định những con số này là hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm