Chính ủy Bộ đội Biên phòng An Giang tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ

Ngày 28-7, tại TP Châu Đốc đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: LĐ

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 người.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng uỷ; Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI gồm 10 đại biểu.

Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: LĐ

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với ba khâu đột phá.

Cụ thể là công tác huấn luyện; công tác xây dựng chính quy, giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tá Phạm Văn Phong kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, của BĐBP tỉnh; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm