Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ hơn 300 liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc

Theo plo.vn, tại Cao Bằng, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (huyện Trà Lĩnh) - nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ngay trong những ngày đầu nổ súng của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Để ghi nhớ công lao và bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch nước đã thắp hương từng ngôi mộ.

Biên giới 37 năm qua (Nguồn: VTC14)

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh. Đây là đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 27 km đường biên giới, 60 cột mốc, bốn xã và một thị trấn.

Cùng ngày, sau khi thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và người dân Bắc Kạn, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Loan (81 tuổi), mẹ liệt sĩ Vũ Mạnh Thắng, hy sinh năm 1979 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm