Chủ tịch nước: Hợp tác doanh nghiệp là nền tảng thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ

(PLO)- Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt - Mỹ chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ với các địa phương của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, chiều 15-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ, trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Mỹ-APEC.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thông báo đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ về những chính sách và định hướng chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế, nhấn mạnh nhiều năm qua Mỹ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam, qua đó mang lại giá trị thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch nước: Hợp tác doanh nghiệp là nền tảng thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ, trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Mỹ-APEC. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Việt Nam đang nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Mỹ nói riêng đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao, đem lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Việt Nam luôn thấu hiểu và chia sẻ với các băn khoăn của doanh nghiệp Mỹ trong tiến trình đầu tư tại Việt Nam. Đây cũng là những vấn đề trọng tâm trong nỗ lực đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và các địa phương của Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực là thế mạnh của Mỹ như đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, nghiên cứu và phát triển…

Việt Nam khuyến khích các chương trình, dự án quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, người dân vùng sâu vùng xa và sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng mới, khuyến nghị chính sách của các doanh nghiệp Mỹ.

Chu-tich-nuoc-trao-doi-lien-minh-doanh-nghiep-my-apec.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Liên minh Doanh nghiệp Mỹ-APEC. Ảnh: TTXVN

Cho biết trong chuyến công tác đến San Francisco lần này có lãnh đạo một số địa phương giàu tiềm năng, lợi thế của Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn Mỹ quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các địa phương này.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ với các địa phương của Việt Nam.

Về một số vấn đề còn đang là trở ngại trong hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các doanh nghiệp Mỹ cùng có tiếng nói để Chính phủ Mỹ sớm công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Cùng đó, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế hỗ trợ chất bán dẫn để tạo điều kiện cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Đại học Stanford, tại TP San Francisco, Mỹ.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Trong ngày 15-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã có cuộc làm việc với ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Ngoại giao Jose Fernandez nhất trí đánh giá tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất việc hai Cơ quan cần tăng cường hợp tác để triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác, tạo các chuyển biến thực chất, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Với tư cách là Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Mỹ (TIFA), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Bộ Ngoại giao Mỹ có ý kiến tới Bộ Thương mại Mỹ đẩy nhanh tiến trình xem xét, rà soát và sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Đồng thời, có đánh giá khách quan, công bằng, theo đúng các quy định của WTO trong các vụ việc điều tra Phòng vệ Thương mại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại với Mỹ để giải quyết đồng thời sẵn sàng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng được lợi ích của cả hai nước.

Ông cũng đề nghị hai Cơ quan cần sớm thành lập Nhóm công tác trong lĩnh vực bán dẫn và phát triển ngành công nghiệp mang tính chất nền tảng tại Việt Nam, tập trung trao đổi sâu vào ba nội dung. Cụ thể, tư vấn chính sách, hoàn thiện khung khổ pháp lý; hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tổ chức kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm