Chủ tịch nước: Nghị quyết 35 tạo sức mạnh thế trận lòng dân trong bảo vệ tư tưởng của Đảng

(PLO)- Trên cơ sở sơ kết năm năm Nghị quyết 35, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận định Ban Chỉ đạo 35 Trung ương có thể báo cáo với Bộ Chính trị để ban hành một kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết và xác định một số trọng tâm trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nghị quyết 35 được Bộ Chính trị khóa XII ban hành năm 2018, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự và chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Chủ tịch nước: Nghị quyết 35 tạo sức mạnh thế trận lòng dân trong bảo vệ tư tưởng của Đảng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tạo sức mạnh tổng hợp mang tính thế trận lòng dân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Nghị quyết 35 là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bài bản, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch nước nhận định Nghị quyết 35 đã huy động được sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. “Có thể khẳng định rằng điều này đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp mang tính thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” – Chủ tịch nước nói.

Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới sáng tạo cả về nội dung, hình thức, phương thức thể hiện, phát huy tốt vai trò dẫn dắt thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là trên internet và mạng xã hội. Qua đó, lan tỏa kịp thời những thông tin tích cực, những thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực; những cách làm hay, gương người tốt việc tốt… tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay. Xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác này.

Cùng với đó, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở sơ kết năm năm của Nghị quyết này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận định Ban Chỉ đạo 35 Trung ương có thể báo cáo với Bộ Chính trị để ban hành một kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết và xác định một số trọng tâm trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được, ông tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ đạt được kết quả cao hơn nữa, tạo ra môi trường lành mạnh, ổn định hướng đến tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

chu-tich-nuoc-nghi-quyet-35-bo-chinh-tri-1-5471.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan khu trưng bày các ấn phẩm về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ảnh: TTXVN

Nhiệm vụ sống còn, trọng yếu của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, nhận định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đang được Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và nhân dân rất quan tâm.

Ông Nghĩa cho biết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đưa lên một yêu cầu mới mà Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhiều lần khẳng định đây là nhiệm vụ sống còn của Đảng, là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng. Đây đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trước hết là về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

“Đây là một yêu cầu rất cao và rất mới mà các đại biểu cần nghiên cứu, làm rõ” – ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói và yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích vào sáu vấn đề trọng yếu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học, sách tham khảo, chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo khoa học, sản phẩm khoa học-công nghệ phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xem phim tư liệu về kết quả năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã trao bằng khen cho 22 tập thể, 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo TTXVN, NHÂN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm