Bộ Công Thương trao giải cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(PLO)-  Chiều 31-7, Bộ Công Thương tổ chức lễ trao giải cuộc thi chính luận viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương, cho biết sau thời gian phát động Ban tổ chức đã nhận được 467 tác phẩm dự thi.

Trong đó, nhiều tác phẩm gửi dự thi có chất lượng tốt, nội dung chuyên sâu, đã bám sát chủ đề theo kế hoạch và thể lệ cuộc thi đưa ra.

Lãnh đạo Bộ Công Thương trao giải nhất cho tác phẩm của PGS.TS Trần Đình Thiên. Ảnh: BCT
Lãnh đạo Bộ Công Thương trao giải nhất cho tác phẩm của PGS.TS Trần Đình Thiên. Ảnh: BCT

"Đặc biệt, các tác phẩm đã tập trung phản biện các quan điểm, nhìn nhận chưa đúng về ngành Công Thương; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình trên mặt trận kinh tế nói chung, đối với ngành Công Thương nói riêng”- ông Minh nói.

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức đã chọn được 24 tác phẩm tiêu biểu trao giải. Giải đặc biệt được trao cho Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Ban chỉ đạo 35 Quân uỷ Trung ương, với tác phẩm "Phòng, chống diễn biến hoà bình trong lĩnh vực Công Thương".

Giải nhất thuộc về PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam với tác phẩm "Hệ thống phân phối không giải quyết hết mọi vấn đề, phải xử lý chi phí, lợi ích cho thị trường xăng dầu".

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao giải đặc biệt cho Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ. Ảnh: BCT

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao giải đặc biệt cho Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ. Ảnh: BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá, kết quả cuộc thi không chỉ dừng lại ở các giải thưởng, mà quan trọng hơn là giá trị tuyên truyền, giáo dục và ý nghĩa chính trị sâu sắc của cuộc thi.

“Đây là cách làm hay, sáng tạo, vừa góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Vì vậy, cuộc thi này cần tiếp tục được tổ chức thường xuyên, như là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng khắp trong toàn ngành” - Bộ trưởng Diên nói.

Phát động Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2023

Bộ Công Thương cũng phát động Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2023.

Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung và của ngành Công Thương nói riêng.

Cuộc thi cũng biểu dương các tổ chức cá nhân làm tốt; phê bình những hiện tượng chưa tốt và đề xuất các giải pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường.

Các tác phẩm ở tất cả các loại hình báo chí thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 1-1-2022 đến 30-8-2023. Các tác phẩm gửi về cơ quan thường trực cuộc thi là Báo Công Thương. Cơ cấu giải gồm 1 Giải đặc biệt, 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C, 5 Giải Khuyến khích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm