Báo chí cần phản ánh các vấn đề nổi cộm để chính quyền giải quyết, điều chỉnh chính sách

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị báo chí phát huy, phản ánh các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân và doanh nghiệp quan tâm, để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết và có những điều chỉnh chính sách kịp thời và phù hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi họp mặt 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết, trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ 19.

Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2023 nhận được 140 tác phẩm ở bốn thể loại, gồm: ảnh báo chí, báo in, báo nói và báo hình, tăng so với năm 2022. Qua đó, Ban Giám khảo chọn ra được 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Bà Hồ Thu Ánh (thứ ba từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và bà Mã Thị Tươi (thứ ba từ trái qua), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang trao hoa và bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất ở bốn thể loại. Ảnh: CHÂU ANH

Bà Hồ Thu Ánh (thứ ba từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và bà Mã Thị Tươi (thứ ba từ trái qua), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang trao hoa và bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất ở bốn thể loại. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đánh giá, các tác phẩm được lựa chọn trao giải có sự đầu tư công phu, đạt chất lượng cao, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức. Trong đó, có nhiều tác phẩm bám sát vào tinh thần “đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” của tỉnh.

Tuy nhiên, một số tác phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, như: ở thể loại ảnh báo chí, bố cục một số phóng sự ảnh không có ảnh đinh, nhiều ảnh có cỡ cảnh giống nhau. Còn ở thể loại báo in, một số bài viết có cấu trúc chưa mạch lạc, thiếu sự kết nối logic của vấn đề nêu ra. Nhiều bài còn nặng tính báo cáo thành tích; chưa chú trọng sử dụng các hình thức thông tin đồ họa, infographics... để tăng sức hấp thụ thông tin và tính hấp dẫn.

Đối với thể loại báo hình, các tác phẩm dự thi chủ yếu là phóng viên, biên tập, đạo diễn của đài truyền hình Hậu Giang, VTV Cần Thơ, chưa có sự tham gia của đội ngũ những người làm công tác truyền thông ở cơ sở để “sân chơi” báo chí truyền hình thêm phần hấp dẫn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp, những nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hậu Giang thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, lực lượng phóng viên, nhà báo luôn đồng hành và kịp thời phản ánh mọi diễn biến đã, đang và sẽ diễn ra trong đời sống xã hội. Từ đó, định hướng dư luận, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến người dân. Là cầu nối quan trọng giữa Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh, từ đó, góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị trong thời gian tới, báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác phản ánh chính sách, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân và doanh nghiệp quan tâm. Ảnh: CHÂU ANH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị trong thời gian tới, báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác phản ánh chính sách, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân và doanh nghiệp quan tâm. Ảnh: CHÂU ANH

“Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong chiến lược quảng bá hình ảnh quê hương Hậu Giang, lan tỏa quyết tâm đổi mới, đột phá đến bạn bè trong nước và quốc tế; nhằm góp phần thu hút nhà đầu tư, kinh doanh, người du lịch đến với Hậu Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương” - bà Hồ Thu Ánh đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị trong thời gian tới, báo chí tiếp tục chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác phản ánh chính sách, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân và doanh nghiệp quan tâm, để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết và có những điều chỉnh chính sách kịp thời và phù hợp.

4 tác phẩm đạt giải nhất Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2023

- Thể loại ảnh báo chí: Phóng sự ảnh “Hạt vàng gieo những mùa vui” của tác giả Lý Anh Lam (Báo Hậu Giang).

- Thể loại báo in: Tác phẩm “Hậu Giang bức phá vươn lên từ Nghị quyết “bốn trụ cột” của nhóm tác giả Hoài Thanh - Mộng Toàn - Hữu Phước - Thiên Trang (Báo Hậu Giang).

- Thể loại báo nói: Tác phẩm “Tỉnh nhỏ nuôi khát vọng lớn” của tác giả Phương Huyền (Kênh VOV Giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam).

- Thể loại báo hình: Tác phẩm “Căn cứ lòng dân” của nhóm tác giả Phạm Niệm - Ngọc Lộc - Ngọc Luân - Vũ Phong (Đài PT-TH Hậu Giang).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm