Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Báo Pháp Luật TP.HCM phát huy tinh thần phản biện, đeo bám cho đến cùng những bức xúc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp và đề xuất giải pháp để TP xử lý hiệu quả hơn trong vấn đề này. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-6, đoàn lãnh đạo Thành uỷ - Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023).

Đi cùng đoàn có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng, đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM và Văn phòng UBND TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đang trao đổi với Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước tại buổi thăm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đang trao đổi với Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước tại buổi thăm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã gửi lời chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến Ban Biên tập, Tòa soạn, đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nhân viên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, thời gian qua, Báo Pháp Luật TP.HCM là cơ quan báo chí uy tín của TP.HCM, đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; sự vận động đi lên của TP.HCM và các địa phương trong cả nước góp phần vào những quyết sách, thành tựu chung.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành uỷ - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đến thăm và tặng hoa chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành uỷ - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đến thăm và tặng hoa chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“TP.HCM tự hào vì có đội ngũ cơ quan báo chí có nghề” – ông Mãi nói và khẳng định Báo Pháp Luật TP.HCM được đánh giá cao với những đóng góp trong thời gian qua.

Ông chúc tập thể của báo sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, sáng tạo, có nhiều tác phẩm hay, hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền để người dân hiểu hơn về TP, từ đó giúp người dân tin yêu, đồng hành cùng sự phát triển của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đặt hàng báo Pháp Luật TP.HCM với việc phát huy tinh thần phản biện. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đặt hàng báo Pháp Luật TP.HCM với việc phát huy tinh thần phản biện. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đặt hàng với Báo Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị báo phát huy tinh thần phản biện nhưng đảm bảo công tâm, khách quan. Theo đó, từ những phản ánh, kiến nghị, bức xúc của người dân, Báo Pháp Luật TP.HCM cần kiến nghị, đeo bám cho đến cùng và đề xuất đến UBND TP.HCM, sở, ngành, địa phương cách giải quyết những bức xúc, khó khăn đó của người dân, doanh nghiệp, giảm bớt những mâu thuẫn, năng lượng tiêu cực.

“Phải đi tới cùng, giải quyết tới cùng các sự việc của người dân, doanh nghiệp” – ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong báo Pháp Luật TP.HCM đeo bám đến cùng các sự việc của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: MINH HOÀNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong báo Pháp Luật TP.HCM đeo bám đến cùng các sự việc của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ với Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đại biểu trong đoàn, Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước cho biết trong từ lúc thành lập đến nay, Báo Pháp Luật TP.HCM luôn kiên trì với tôn chỉ, mục đích của mình. Báo có thế mạnh phản biện pháp luật, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần gỡ rối cho doanh nghiệp, minh oan cho những người dân có oan sai trong tố tụng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chúc mừng Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chúc mừng Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian qua, Pháp Luật TP.HCM rất tích cực trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho những chủ trương, chính sách phát triển của TP. Dịp này, ông Mai Ngọc Phước cũng mong lãnh đạo TP hỗ trợ nhiều hơn nữa trong công tác thông tin cũng như trong thực hiện quá trình chuyển đổi số.

Thay mặt Ban biên tập, ông Mai Ngọc Phước cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP.HCM và các đồng chí lãnh đạo đối với Báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt thời gian qua. Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước khẳng định Báo sẽ giữ vững tôn chỉ, mục đích, tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển của TP cũng như đất nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã đến thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện Truyền hình Quốc hội tại TP.HCM.

Tại đây, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận Truyền hình Quốc hội tại TP.HCM đã giúp TP.HCM tuyên truyền về dự án lớn của TP cũng như những quyết sách quan trọng.

Chủ tịch UBND TP.HCM mong Truyền hình Quốc hội tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn nữa nhằm cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận tích cực hơn nữa đối với các quyết sách lớn của TP.

Ông cũng mong Truyền hình Quốc hội tiếp tục đồng hành, góp ý để TP.HCM phát triển đúng với vị trí, vai trò của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm