Nhiều cơ quan, đơn vị thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6

(PLO)- Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Công an TP Thủ Đức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, đại diện của nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2023).

Các đoàn khách tới thăm báo Pháp Luật TP.HCM gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCM) và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương dẫn đầu thăm Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương dẫn đầu thăm Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Các cơ quan, đơn vị cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã hỗ trợ đưa tin chính xác, nhanh chóng trong thời gian qua và đánh giá cao nhiều bài viết của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó chủ tịch Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ: “Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin kịp thời, chính xác giúp cho người dân hiểu thêm nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên, góp phần giúp mặt trận hoàn thành nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội”.

Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thứ tư từ trái sang) đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thăm báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thứ tư từ trái sang) đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thăm báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Trong không khí thân tình, các cơ quan, đơn vị cũng đã chia sẻ về thực trạng, khó khăn, thách thức để báo Pháp Luật TP.HCM có thêm những góc nhìn, phục vụ cho công tác đưa tin, đồng thời hy vọng trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Công an TP Thủ Đức bày tỏ: "Tôi hy vọng trong thời gian tới, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, công an TP Thủ Đức nói riêng, TP.HCM nói chung hỗ trợ thông tin, tuyên truyền góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP".

Đoàn công tác của Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức do Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Công an TP Thủ Đức (thứ tư từ trái sang) dẫn đầu. Ảnh: VÕ THƠ

Đoàn công tác của Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức do Thượng tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Công an TP Thủ Đức (thứ tư từ trái sang) dẫn đầu. Ảnh: VÕ THƠ

Đáp lại, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã cung cấp thông tin, giúp đỡ phóng viên tác nghiệp để có được những tin bài chất lượng, chính xác, đa chiều.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo là truyền thông chính sách, thông qua những tuyến bài về nghị quyết 31, nghị quyết thay thế nghị quyết 54, các tuyến bài góp ý cho những vấn đề mà TP.HCM quan tâm.

TS.BS Đặng Chí Vũ Luân đại diện trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thăm báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ
TS.BS Đặng Chí Vũ Luân đại diện trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thăm báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Tiếp đại diện công an TP. Thủ Đức, Phó Tổng biên tập Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển cho biết ngay từ trước khi có nghị quyết thành lập TP Thủ Đức, báo đã hỗ trợ thông tin cho TP ở nhiều vấn đề lớn.

Thứ nhất là cơ chế đặc thù và các vấn đề nảy sinh trong việc quản lý một TP trong TP. Thứ hai là phát huy, ghi nhận nỗ lực và hướng gỡ khó của TP Thủ Đức trong nhiều vấn đề, trong đó có an ninh trật tự.

Thứ ba là thông tin về công tác giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật ở TP Thủ Đức. Báo Pháp Luật TP.HCM bố trí rất nhiều phóng viên ở TP.Thủ Đức và đưa tin có trách nhiệm, hỗ trợ công an phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Cuối cùng là về những tồn tại, yếu kém cần khắc phục thì báo Pháp Luật TP.HCM không để công an TP Thủ Đức trong tâm thế bị động mà luôn hỗ trợ, phối hợp thông tin cùng công an để xử lý vấn đề.

Đại diện báo khẳng định sẽ luôn phối hợp với các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị để thông tin, góp ý nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội cho TP.HCM và góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm