Báo Pháp Luật TP.HCM cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm 'Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt'

(PLO)- Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” do Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, nhằm tìm thêm các giải pháp thực tiễn, hiệu quả, góp phần thực hiện quyết tâm gỡ thẻ vàng cho ngành thuỷ sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ đến với bà con ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm nhấn của Chương trình lần này là Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Tổ chức buổi Tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”. Tọa đàm diễn ra ngay xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang neo đậu ở cảng. Ảnh: Khánh Ly

Tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang neo đậu ở cảng. Ảnh: Khánh Ly

Toạ đàm là diễn đàn để các ngư dân, chuyên gia hàng đầu về luật biển, nhà quản lý và lực lượng thực thi luật pháp trên biển phân tích thực trạng, đóng góp ý kiến, kiến nghị các giải pháp để hưởng ứng “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EU lần thứ 4 để gỡ thẻ vàng IUU” của Thủ tướng Chính phủ.

Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về luật biển như: GS.TS - Đại sứ Nguyễn Hồng Thao (Thành viên Ủy ban Lập pháp Quốc tế của Liên Hợp Quốc); PGS.TS Vũ Thanh Ca (Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thành viên nhóm chuyên gia môi trường biển của Liên Hợp Quốc); Ths Hoàng Việt (Chuyên gia luật biển Quốc tế, ĐH Luật TP.HCM) và đông đảo bà con ngư dân địa phương.

Niềm vui của ngư dân khi chuẩn bị ngư cụ, lưới cá cho chuyến ra khơi. Ảnh: Khánh Ly

Niềm vui của ngư dân khi chuẩn bị ngư cụ, lưới cá cho chuyến ra khơi. Ảnh: Khánh Ly

Toạ đàm gồm hai phiên với các tham luận của Cục trưởng Cục Kiểm ngư của Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát Biển và nhiều ý kiến sẽ tham gia thảo luận.

Phiên số 1 với chủ đề: Bám biển đúng quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế, nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng với hải sản Việt Nam, trong đó trình bày nội dung liên quan các khuyến nghị của EC, việc đánh bắt của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đảm bảo đời sống của ngư dân và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gắn liền đảm bảo chủ quyền và gỡ thẻ vàng của EC…

Phiên số 2 là thảo luận “Chung tay cùng ngư dân gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản” & bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương" với nội dung chủ yếu là nỗ lực hoàn thiện pháp lý của Việt Nam trong chống đánh bắt cá trái phép, giải pháp ngư dân đánh bắt an toàn ở vùng biển chồng lấn, kiểm soát hoạt động đánh bắt của ngư dân trên biển. Cùng đó là nâng cao nhận thức pháp luật của ngư dân khi đánh bắt trên biển, biện pháp xử lý nghiêm hoạt động đánh bắt cá trái phép, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành thủy sản và kinh nghiệm vươn khơi, bám biển đúng luật.

Đảm bảo đời sống của ngư dân và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững. Ảnh: Khánh Ly

Đảm bảo đời sống của ngư dân và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững. Ảnh: Khánh Ly

Toạ đàm "Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt" thể hiện sự cam kết đồng hành của báo Pháp Luật TP.HCM đối với Chính phủ, với các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương trong việc nâng cao nhận thức pháp luật của bà con ngư dân với phương châm "bám biển bình an, vươn khơi đúng luật"; góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng châu Âu cho ngành thủy sản Việt Nam.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 10-6, Ban Tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" sẽ có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình ngư dân hoàn cảnh khó khăn, tặng 200 bộ quà tặng cho ngư dân (gồm: bình ắc quy + đèn led + túi thuốc với những loại thuốc cần thiết, cùng cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp luật TP.HCM chủ biên).

Chương trình "Cùng ngư dân Thắp sáng đèn trên biển" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Chương trình "Cùng ngư dân Thắp sáng đèn trên biển" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Chương trình cũng sẽ trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho con em ngư dân có hoàn cách khó khăn, vượt khó, học giỏi.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của Chương trình); đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật trên biển.

Cùng đó là sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện các Huyện ủy, UBND huyện Long Điền và các huyện khác, cùng đông đảo bà con ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm