Liên quan vụ án "cụ bà 93 tuổi kiện Chủ tịch huyện Thới Bình", Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thới Bình xúc tiến ngay một số công việc để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, xử lý cán bộ sai phạm.

Làm rõ ông Chiến có phải con ruột ông Linh
Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu tiếp tục làm rõ ông Huỳnh Văn Chiến là con ruột hay không phải con ruột của ông Huỳnh Tấn Linh; làm rõ lý do của việc cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều trong bối cảnh đất đang tranh chấp (trong đó đã tự thu hồi 2 giấy và bị Toà án tỉnh vừa tuyên huỷ luôn giấy thứ ba). Đồng thời tiến hành xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên..

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng nêu rõ, UBND huyện rà soát và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 27-3-2025, để có cơ sở báo cáo đến Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau.
Như PLO đã có tin bài phản ảnh, vụ án cụ bà 93 tuổi kiện Chủ tịch huyện và UBND huyện Thới Bình là một câu chuyện phức tạp về đất đai, tạo dư luận lớn ở địa phương, được UBND tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo liên tục.
Chuyện bắt đầu từ cuối những năm 1990, cụ Huỳnh Kim Liên cho rằng thửa đất khoảng 2.200m2 ở khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau là của cha mình để lại. Bà làm hồ sơ đăng ký đất đai từ năm 2001, nhưng trục trặc kéo dài đến nay chưa được.
Quá trình làm hồ sơ trục trặc, cụ làm nhiều yêu cầu, khiếu nại thì lộ ra vào năm 1989, địa phương đã cấp giấy chứng nhận thửa đất trên cho một người tên Huỳnh Văn Mai. Địa phương đã huỷ bỏ giấy cấp cho ông Mai, vì rà soát lại thì xác định sai.
Đến năm 2007, cũng thửa đất này, địa phương cấp giấy cho ông Huỳnh Văn Chiến. Cụ Liên lại yêu cầu, khiếu nại và giấy này bị thu hồi. Đến ngày 25-7-2024, UBND huyện Thới Bình tiếp tục cấp giấy thửa đất này cho ông Huỳnh Văn Chiến. Bà Liên kiện hành chính và được toà án tỉnh xử, tuyên huỷ giấy cấp cho ông Chiến (ngày 20-3-2025).
Xưng con cháu nhưng không chịu giám định ADN
Tại phiên xử sơ thẩm hôm 19 và 20-3-2025, nguồn gốc đất được các bên đồng thống nhất là của cụ Huỳnh Văn Chất, cha ruột bà Liên khai phá từ năm 1930. Đến năm 1973, cụ Chất qua đời để đất lại cho con gái là Huỳnh Kim Liên. Sau năm 1975, bà Liên sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm về thửa đất này tảo mộ tổ tiên ông bà (có 9 phần mộ).

Ông Huỳnh Văn Chiến, người được UBND huyện Thới Bình cấp giấy chứng nhận 2 lần không xuất hiện trước toà, dù là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Tuy nhiên, đại diện UBND thị trấn Thới Bình và UBND huyện Thới Bình cho rằng ông Huỳnh Văn Chiến là con ruột của ông Huỳnh Tấn Linh (con ruột của cụ Chất, anh ruột của bà Liên).
Tại tòa, phía bị kiện xác định ông Huỳnh Văn Chiến có giấy khai sinh chứng minh là con ruột của cụ Huỳnh Tấn Linh. Và đó cũng là lý do mà ông Chiến cho rằng, thửa đất trong vụ án này là của cha ông mình, mình có quyền và trách nhiệm kế thừa hương quả.
Tuy nhiên, bên kiện (cụ Huỳnh Kim Liên) khẳng định ông Chiến không phải con cụ Linh, vì vợ cụ Linh mất trước khi ông Chiến ra đời nhiều năm. Hơn nữa, khi phía bà Liên đề nghị giám định ADN thì ông Chiến không chấp nhận.
Một diễn biến khác, theo ghi nhận của PV, vào ngày hôm qua (25-3), ông Chiến đã tập kết nhiều cát đá, vật liệu xây dựng và một đội thi công xây dựng tại thửa đất tranh chấp.

Vụ cụ bà 93 tuổi kiện chủ tịch huyện ở Cà Mau: Toà tuyên huyện phải cấp sổ hồng cho cụ
(PLO)- Kết thúc xét xử sơ thẩm, HĐXX buộc UBND huyện Thới Bình thực hiện hành vi hành chính là cấp sổ hồng cho cụ Huỳnh Kim Liên theo đúng quy định pháp luật.

Vụ cụ bà 93 tuổi kiện Chủ tịch huyện ở Cà Mau: Huyện nhận sai
(PLO)- Tại phiên tòa, đại diện Chủ tịch huyện và UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) nhận sai, hứa sửa nhưng phía người khởi kiện không chấp nhận rút đơn khởi kiện bởi còn 2 yêu cầu nữa chưa được giải quyết.