Chủ xưởng gỗ trái phép ở xã biên giới bị phạt 35 triệu đồng

(PLO)- Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ, Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với chủ xưởng gỗ trái phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết Hạt Kiểm lâm huyện đã có báo cáo thông tin về vụ “xưởng gỗ không phép tại xã biên giới Ia Nan”.

Hạt Kiểm lâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Trần Công Minh (thôn Ia Chía, xã Ia Nan) 35 triệu đồng.

Xưởng gỗ trái phép tại xã Ia Nan. Ảnh: LA.

Xưởng gỗ trái phép tại xã Ia Nan. Ảnh: LA.

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ kiểm tra tại rẫy ông Minh phát hiện bãi gỗ nằm rải rác, đo đếm có 76 khúc gỗ, chủng loại kiền kiền nhóm II, khối lượng 4,730 m3 không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tại hiện trường, kiểm lâm ghi nhận có chòi tạm bằng khung sắt, mái tôn và một số thiết bị máy móc. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Chủ xưởng gỗ ông Trần Công Minh xác nhận, ông có dựng chòi tôn và mua sắm máy móc đặt hai cưa tự chế để làm đũa ăn bằng các loại cây gỗ sầu riêng, cây xoan. Sau đó, có người biết tin ông chuẩn bị làm nhà nuôi yến nên đưa gỗ kiền kiền đến bán, còn ai bán thì ông không rõ do trời tối.

Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ. Ảnh: LA.

Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ. Ảnh: LA.

Như PLO đã đưa tin, ngày 16-8, sau khi nhận được tin báo có xưởng gỗ hoạt động trái phép tại xã biên giới Ia Nan, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận có 76 lóng gỗ và lập biên bản vụ việc.

Thời điểm này, ông Minh khai báo mua để đóng trần nhà nuôi chim yến, làm đũa nhưng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan. Ông Minh nói giấy tờ liên quan số gỗ do vợ ông nắm giữ, hiện tại vợ đi vắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm