Chương trình “Màu hoa đỏ” trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa tại Bến Tre

(PLO)- Chương trình “Màu hoa đỏ” do Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 26-8, trong khuôn khổ của chương trình “Màu hoa đỏ”, ông Phan Xuân Thủy- Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cùng đại diện Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tài trợ gồm Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup đã tổ chức trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/căn) tới các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi trao nhà. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi trao nhà. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, chương trình “Màu hoa đỏ” là hoạt động thiết thực do Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước đến với các gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách từ mọi miền đất nước.

Hằng năm chương trình còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp, ngân hàng và các Tập đoàn kinh tế.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, chương trình “Màu hoa đỏ” đã đến với Bến Tre là địa phương anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, với nhiều anh hùng liệt sĩ, gia đình có công cách mạng vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.

Trải qua các cuộc kháng chiến đấu tranh giành hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc, toàn tỉnh Bến Tre có gần 35.000 liệt sĩ, gần 24.000 thương bệnh binh (trong đó có hơn 18.000 thương binh). Và hiện nay Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bến Tre đang thực hiện các chương trình chính sách đối với gần 152.000 người có công cách mạng.

Chương trình "Màu hoa đỏ" trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chương trình "Màu hoa đỏ" trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Toàn tỉnh có gần 7.000 mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và hiện còn 163 mẹ đang còn sống đã được Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành của tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bến Tre thực hiện rất tốt chương trình chính sách và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, luôn quan tâm đến các gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng, các Mẹ VNAH…

Tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy mong rằng, các căn nhà được trao tặng sẽ nhanh chóng được xây dựng và mong các cơ quan đoàn thể và chính quyền địa phương vận động hỗ trợ thêm ngày công giúp các gia đình sớm hoàn thành căn nhà để ổn định cuộc sống.

Thay mặt Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hồ Thị Hoàng Yến – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Chương trình “Màu hoa đỏ” và các nhà tài trợ đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, giúp các gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Mặc dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn khoảng 263 gia đình chính sách; hơn 2.300 hộ nghèo, cận nghèo còn đang gặp khó khăn về nhà ở và nhiều căn nhà tình nghĩa đã xây dựng cách nay hơn 20 năm đã xuống cấp cần được tu sửa lại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong rằng thời gian tới, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” và các đơn vị tài trợ luôn tiếp tục đồng hành cùng địa phương chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm