Gia Lai:

Chuyển 2 vụ tham ô, tham nhũng qua cơ quan điều tra

Theo đó, trong năm qua ngành chức năng đã phát hiện hai vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự nên đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XI

Đó là vụ ông Trần Quốc Khải, hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS Cao Bá Quát (xã Đắk Sông, huyện Kông Chro), có hành vi tham ô tiền chế độ của học sinh bán trú. Hiện ông Khải đang bị tạm giam, chờ ngày xét xử.

Vụ bà Vũ Thị Thu Thủy, văn thư kiêm thủ quỹ Văn phòng HĐND-UBND huyện Đắk Pơ, có hành vi giả mạo chữ ký của người khác để chiếm dụng tiền HĐND, tiền hỗ trợ đại biểu HĐND, tiền hoạt động giám sát, tiền công tác phí. Bước đầu, đã xác định số tiền sai phạm của bà Thủy là hơn 200 triệu đồng. 

Cũng theo UBND tỉnh, qua thanh tra đã phát hiện tổng số tiền sai phạm toàn tỉnh là trên 19,3 tỉ đồng; phát hiện và thu hồi gần 32 ha đất vi phạm; đã thu nộp ngân sách nhà nước 8,85 tỉ đồng… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm