Chuyển Cơ quan điều tra vụ bấm các biển số đẹp ở Công an huyện Cao Lãnh

(PLO)- Do còn những vấn đề cần làm rõ thêm, phải xác minh người đứng tên dùm trong vụ bấm các biển số xe đẹp tại Công an huyện Cao Lãnh nên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để đưa vào tin báo tố giác tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ bấm biển số xe đẹp tại Công an huyện Cao Lãnh, tối 5-7, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để đưa vào tin báo tố giác tội phạm, thụ lý theo quy định của pháp luật.

Theo thượng tá Quốc, qua 45 ngày Tổ thanh tra đặc biệt tiến hành kiểm tra quy trình bấm biển số xe thì thấy còn những vấn đề cần làm rõ thêm, phải xác minh người đứng tên dùm.

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Theo đó, kết quả thanh tra cho thấy có những đối tượng liên quan ngoài tỉnh, Tổ thanh tra không đủ thẩm quyền để xác minh. Do đó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để đưa vào tin báo tố giác tội phạm thụ lý theo quy định của pháp luật để có điều kiện làm rõ thêm.

Như PLO đưa tin trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin: “Ngày 8-3, tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), có bốn biển kiểm soát xe mô tô rất đẹp đã được bấm ra. Cụ thể, các biển số lần lượt là 66F1- 999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98...”. Thông tin này nhanh chóng được dư luận quan tâm, chia sẻ.

Trao đổi với PV PLO, một Phó Công an huyện Cao Lãnh xác nhận biển số 66F1-999.79 thuộc sở hữu của ông và khẳng định việc bấm được biển số đẹp là đúng quy định.

Một tài khoản Facebook đăng tải thông tin nhiều biển số xe đẹp vừa được bấm ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh chụp màn hình
Một tài khoản Facebook đăng tải thông tin nhiều biển số xe đẹp vừa được bấm ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh chụp màn hình

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác đến Công an huyện Cao Lãnh để làm việc, xác minh thông tin liên quan.

Sau khi báo đài đưa tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra quy trình bấm biển số xe với tinh thần kiên quyết không bao che sai phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm