Chuyên gia TQ: Tàu ngầm Mỹ có thể đã va chạm trực diện vật thể tại Biển Đông

Dựa vào hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy thiệt hại ở phần mũi tàu của tàu ngầm USS Connecticut ở đảo Guam, các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định tàu này có thể đã va chạm trực diện với vật thể dưới nước ở Biển Đông, tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo hình ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs chụp ngày 20-10, hệ thống vòm sóng âm ở phần mũi tàu ngầm lớp Seawolf đã bị hư hỏng và cần thay thế.

Ảnh vệ tinh chụp tàu ngầm USS Connecticut tại đảo Guam. Ảnh: WEIBO / SCMP

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cánh buồm và các phần khác trên thân tàu USS Connecticut vẫn còn nguyên nên có thể lò phản ứng hạt nhân vẫn hoạt động bình thường như thông báo trước đó của hải quân Mỹ.

"Gần như chắc chắn là tàu USS Connecticut đã có cú đâm trực diện và làm nứt vòm sóng âm, hệ thống cảm biến quan trọng nhất. Điều đó có nghĩa là con tàu bị mù, điếc dưới nước và buộc phải ngừng nhiệm vụ ngay lập tức" - nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong ở Macau nhận định.

Trước đó, Tổ chức Sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Viện Nghiên cứu đại dương Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đăng hình ảnh vệ tinh chụp ngày 3-10, một ngày sau vụ va chạm, cho thấy tàu ngầm được cho là chiếc USS Connecticut đã di chuyển ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Theo ông Wong, vụ va chạm có thể xảy ra gần quần đảo Hoàng Sa và việc tàu ngầm có thể ở dưới nước một thời gian dài sau vụ va chạm cũng cho thấy tàu không bị hư hại nghiêm trọng.

South China Morning Post dẫn lời chuyên gia hải quân Li Jie ở Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc có thể đã biết về hải trình của tàu ngầm Mỹ, song không xác định được nơi xảy ra vụ việc.

Theo chuyên gia này, vật thể va chạm với tàu ngầm Mỹ có kích thước bằng một thiết bị không người lái dưới nước chứ không phải một tàu ngầm khác.

Đầu tháng này, các phương tiện truyền thông đưa tin tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ đã bị hư hại sau khi va phải một vật thể dưới nước ở Biển Đông hôm 2-10. 

Thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vụ việc khiến 11 thủy thủ bị thương, song không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vẫn chưa rõ tàu ngầm lớp Seawolf đã va phải vật thể gì.

Phản ứng về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 8-10 cho biết Trung Quốc lo ngại về vụ việc.

Ông Triệu yêu cầu Lầu Năm Góc đưa ra lời giải thích về vị trí, chi tiết vụ va chạm, mục đích di chuyển của tàu và liệu có sự cố rò rỉ hạt nhân hay tổn hại đến môi trường biển hay không.

Sau sự cố, USS Connecticut đã di chuyển đến căn cứ của hải quân Mỹ ở đảo Guam.

Hình ảnh đầu tiên được công bố công khai về con tàu neo đậu tại căn cứ cho thấy vòm sóng âm của tàu ngầm đã bị bung ra, cho thấy hệ thống sóng âm ở mũi tàu ngầm đã bị hư hỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm