Có gì trên tuyến Quốc lộ 20 vào chiều 30 tết

(PLO)-Quốc lộ 20 chiều 30 tết vắng lặng suốt tuyến, không có xe lớn di chuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-2, lãnh đạo Phòng CSGT – Công an tỉnh Lâm Đồngcho biết ngày 30 tết Nguyên đán Giáp Thìn, quốc lộ 20 thông thoáng, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Quốc lộ 20 vắng lặng chiều 30 tết
Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh ít xe qua lại. Ảnh: ANH TRANG

Ghi nhận của PLO, chiều 30 tết, hầu hết các đoạn trên quốc lộ 20 vắng xe qua lại.

Trên quốc lộ này không có xe lớn, chỉ lác đác vài xe khách của hãng Phương Trang vận chuyển những hành khách cuối cùng về quê hương Lâm Đồng đón tết.

Ghi nhận tại đèo Bảo Lộc cũng thông thoáng, không có nhiều xe qua đèo.

Trong diễn biến khác, 5 địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

quoc-lo-20-4.jpg
5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trên đại bàn tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng. Ảnh: VT

Ghi nhận của PLO, đến trưa 30 tết, các địa phương gồm: TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh đã sẵn sàng cho buổi trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân cao nguyên Lâm Viên đón tết gồm: TP Đà Lạt có 2 điểm bắn tại trước công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương; TP Bảo Lộc có 1 điểm bắn tại khu vực hồ Đồng Nai; các huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh đều có 1 điểm bắn tại Quảng trường huyện; 2 huyện Đức Trọng và huyện Bảo Lâm đều có 1 điểm bắn tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm