Có thể còn nhiều bò tót ở Quảng Nam

Con bò tót được phát hiện tại Jơ Ngây đang trong thời kỳ động dục, tự tách đàn để đi kiếm bạn tình. Đàn bò tót này có thể có 3-4 con. Sau khi khảo sát và làm việc với tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Bộ NN&PTNT), các chuyên gia động vật học (Trường ĐH Lâm nghiệp) nhận định như trên.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia cũng cho rằng phương án bảo tồn tốt nhất đối với các cá thể bò tót này là “bảo tồn tại chỗ”. Tức là để cho cá thể bò tót tự di chuyển vào sinh sống trong môi trường tự nhiên của Khu Bảo tồn Sao La. Nếu áp dụng phương pháp di chuyển thì có thể gây ra nhiều rủi ro.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết cá thể bò tót được phát hiện ở vùng rừng thuộc xã Jơ Ngây (Đông Giang) trước đó đã di chuyển qua rừng phòng hộ Sông Kôn (đoạn giáp xã Kà Dăng của huyện này).

Theo ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, ở một số nơi đã có hiện tượng bò tót đực về giao phối với bò nhà và sản sinh ra những con bò lai mang đặc điểm lạ. Hiện tám kiểm lâm thường xuyên đóng chốt, theo dõi nhật ký di chuyển của cá thể bò tót tại Đông Giang.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm