'Cõi thiêng Đồng Lộc'

(PLO)-  Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-7, nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947- 27-7-2022), 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng nhớ 10 liệt sỹ nữ TNXP (24-7-1968 - 24-7-2022), tại Khu di tích Ngã Ba đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã diễn ra chương trình “Cõi Thiêng Đồng Lộc”.

Lắng đọng chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc".

Lắng đọng chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc".

Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong (TNXP), thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng, đông đảo bà con nhân dân.

Cựu chiến binh, người dân đến tham gia chương trình.

Cựu chiến binh, người dân đến tham gia chương trình.

Khai mạc chương trình, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - ôn lại những chiến công hào hùng của quân và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và tại Ngã ba Đồng Lộc nói riêng.

Ngã Ba Đồng Lộc là nơi bộ đội, công nhân giao thông và nhân dân đã chiến đấu ngoan cường để bảo vệ những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. Nhiều người đã anh dũng hi sinh ở nơi đây, trong đó có sự hi sinh của 10 liệt sĩ nữ TNXP anh hùng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Những chiến công của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.

Tiết mục "Những mùa hoa bất tử".

Tiết mục "Những mùa hoa bất tử".

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lắng đọng "Cõi thiêng Đồng Lộc".

Lắng đọng "Cõi thiêng Đồng Lộc".

Chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” bao gồm hai phần chính: ca nhạc nghệ thuật, kịch nói. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình lần này là phần kịch nói, tái hiện ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, niềm tin tưởng, lạc quan để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc. Nhiều tiết mục ca múa nhạc, ca kịch nhằm tái hiện một Ngã ba Đồng Lộc hào hùng và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ TNXP - Tiểu đội 4, thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên cả nước tham gia với những điệu hò, câu ví dặm sâu lắng kết hợp với âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Lê Quốc Minh trao tám căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Lê Quốc Minh trao tám căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng tám nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng), 50 sổ tiết kiệm (mỗi cuốn sổ trị giá 10 triệu đồng) cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách; trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá ba triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Chiều 23-7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng sẽ diễn ra lễ hội "Uống nước nhớ nguồn" năm 2022. Tối 23-7, tại Sân Vận động Huyện Anh Sơn cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” (chỉ đạo nội dung: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm