Công an Bình Dương triệt xóa nhiều băng trộm cắp dịp Tết

(PLO)- Tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng trong dịp tết, công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá hàng loạt băng trộm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác PCTP, đảm bảo ANTT trong thời gian qua. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình ANTT và PCTP trong thời gian qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình ANTT và PCTP trong thời gian qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng phòng tham mưu thời gian qua Công an tỉnh Bình Dương đã nỗ lực đẩy mạnh công tác PCTP, đảm bảo tình hình ANTT.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm tại Bình Dương vẫn diễn biến khá phức tạp.

Đặc biệt, trong thời gian dịp Tết Nguyên đán các loại tội phạm có chiều hướng ra tăng, hoạt động mạnh.

Theo thượng tá Thân, vào dịp Tết Nguyên đán tội phạm cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc, hàng gian, hàng giả.

Để đảm bảo tình hình ANTT, Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023).

Rạng sáng 8-1 hai tên trộm đã lấy một chiếc xe máy trị giá hơn 50 triệu đồng, tại TP Dĩ An. Ảnh: Cắt từ camera

Rạng sáng 8-1 hai tên trộm đã lấy một chiếc xe máy trị giá hơn 50 triệu đồng, tại TP Dĩ An. Ảnh: Cắt từ camera

Hôm qua (12-1) một tên trộm đã lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của người dân, đã trộm mất một chiếc điện thoại. Ảnh: Cắt từ camera

Hôm qua (12-1) một tên trộm đã lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của người dân, đã trộm mất một chiếc điện thoại. Ảnh: Cắt từ camera

Đến nay, các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương đã phát hiện bắt giữ 11 vụ cướp giật tài sản, 45 vụ trộm cắp tài sản, 20 vụ cố ý gây thương tích, 11 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 46 vụ cờ bạc, 208 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, 92 vụ ma túy.

Đặc biệt, từ khi Tổ tuần tra đặc biệt 171 ra đời, tuần tra khép kín trên các tuyến địa bàn đã góp phần kìm hãm, giảm bớt các loại tội phạm.

Thượng tá Thân cũng cho biết thêm, thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tập trung tuyên truyền và đấu tranh mạnh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các nhóm thanh thiếu niên ăn nhậu sử dụng hung khí đâm chém nhau, gây rối trật tự công cộng; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tệ nạn cờ bạc.

Bên cạnh đó, phát hiện, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân để hạn chế phát sinh các vụ án giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.

Tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, nhất là các đối tượng, đường dây, băng nhóm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển, mua bán hàng cấm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các đối tượng, đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy lớn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm