Công an khuyến cáo về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã chỉ cách để người dân phòng ngừa với tội phạm cố ý gây thương tích bằng nhiều biện pháp, phương thức khác nhau.

Theo Công an TP Thủ Đức, nguyên nhân phát sinh tội phạm này là do mâu thuẫn từ trong sinh hoạt, trong lời nói ăn nhậu, ghen tuông trong tình cảm và trong tranh chấp đất đai, tài sản.

Ngoài ra còn do mâu thuẫn trong làm ăn và mua bán, do ảnh hưởng từ phim ảnh và game bạo lực, sử dụng trái phép chất ma túy hay mâu thuẫn do va chạm giao thông cũng là nguyên dẫn đến cố ý gây thương tích.

Thanh niên cầm súng bắn lên trời để giải quyết mâu thuẫn trong quán nhậu tại TP Thủ Đức vào tháng 12-2021.

Từ các thực tế trên, Công an TP Thủ Đức đã chỉ ra các biện pháp phòng ngừa với loại tội phạm này. Cụ thể là toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình, ứng xử văn hóa, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thường xuyên quan tâm, giáo dục con em, nhất là các em đang trong độ tuổi thanh thiếu niên chú ý hơn đến các mối quan hệ ngoài xã hội. Đặc biệt, tuyệt đối không vay mượn tiền của các nhóm cho vay lãi nặng.

Công an cũng khuyến cáo, người dân khi xảy ra mâu thuẫn nên giữ bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Trường hợp không giải quyết được thì báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết.

Nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn giữa hai cô gái trên mạng xã hội bị Công an phường Linh Xuân bắt giữ vào tháng 12-2021.

Công an TP Thủ Đức cũng nêu rõ mỗi gia đình, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà tự giác giao nộp cho chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác là một hành vi hết sức nghiêm trọng. Hành vi này nếu gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc có trường hợp dẫn đến chết người thì có thể bị phạt tù lên đến 20 năm hoặc chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm