Công an thông tin vụ nhóm người đi xe Lexus giật điện thoại ở Đà Nẵng

(PLO)- Công an cho rằng người giật điện thoại của nạn nhân nhằm mục đích tố cáo hành vi bị theo dõi nên không cấu thành tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, ông Lê Nguyễn Anh Q (30 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết vừa nhận được thông báo của Công an quận Sơn Trà về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với tố cáo của ông Q bị một nhóm người đi trên xe Lexus 570 và Inova giật điện thoại.

Thông báo không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Sơn Trà. Ảnh: HẢI HIẾU

Thông báo không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Sơn Trà. Ảnh: HẢI HIẾU

Ngoài thông báo này, ông Q cũng đã được Công an quận Sơn Trà trả lại điện thoại hiệu Xiaomi bị giật. Điện thoại này được trả này được Công an quận Sơn Trà nhận từ Công an quận Hải Châu.

Trước đó, ông Q có tố cáo tại Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) về việc, ông Q là người mua đất dự án của một công ty. Sau nhiều lần giải quyết về hợp đồng mua bán không thành. Chiều 28-2, ông đến một địa chỉ ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tìm nhưng không gặp Chủ tịch HĐQT của công ty nên ra về.

Trên đường về, khi dừng xe máy trước một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) để nghe điện thoại thì có hai ô tô hiệu Lexus 570 và Toyota Inova ép sát phía trước và sau lưng, sau đó nhóm người trên hai ô tô lấy chìa khóa xe máy, yêu cầu ông Q mở điện thoại, yêu cầu xóa ảnh chụp rồi đưa cho người ngồi trong ô tô xem.

Khi bị ép lên ô tô thì anh phản kháng, lúc này, có người đi ngang qua đã quay phim, hô hoán. Sau đó, anh tiếp tục cự cãi, đòi lại điện thoại nhưng không được. Nhóm người trên chỉ vứt lại chìa khóa xe máy cho ông Q rồi lên ô tô bỏ đi.

Theo ông Q, Công an giải thích với ông về việc không khởi tố vụ án hình sự vì người giật điện thoại của anh với mục đích giật điện thoại để kiểm tra về trong điện thoại của anh có hành vi theo dõi hay không. Sau khi giật điện thoại thì người này đã trình báo ở Công an quận Hải Châu.

Nhóm người khống chế nạn nhân và giật điện thoại. Ảnh: Cắt từ clip

Nhóm người khống chế nạn nhân và giật điện thoại. Ảnh: Cắt từ clip

“Việc công an không khởi tố vụ án tôi thấy có nhiều uẩn khúc. Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại cho các cơ quan chức năng khác mong được làm rõ về quyết định không khởi tố này”, ông Q nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm