Công an TP.HCM được tặng huân chương Quân công hạng Nhì

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 mới đây, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, trao huân chương Quân công hạng Nhì cho Công an TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Báo cáo kết quả các mặt công tác trong năm 2017, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: Năm qua lực lượng đã chủ động đổi mới, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ; của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cũng như của Thành ủy, UBND về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, đã đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, năm 2017, lực lượng triệt phá 443 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp. Kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đánh giá cao; kéo giảm được 7,6% số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn…

Trong điều tra, xử lý các vụ án hình sự, không để xảy ra oan sai, hạn chế tỉ lệ điều tra bổ sung do lỗi của cơ quan điều tra; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí...

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhận định: Tuy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhưng nhìn chung Công an TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ông nhấn mạnh năm 2018 tình hình ANTT sẽ còn diễn biến rất phức tạp. TP.HCM còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Do đó, Công an TP.HCM phải là lực lượng đi đầu để đối phó với các nguy cơ xâm hại đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Công an TP.HCM triển khai nghiên cứu hai vấn đề trong thời gian tới, đó là: Nghiên cứu, dự báo nguy cơ “chiếm đoạt hòa bình” trên địa bàn TP và điều tra tổng thể, có giải pháp cơ bản hơn nữa về thực trạng ma túy để có giải pháp căn cơ thực chất...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm