Công an vào cuộc vụ đánh, cắn người trên sân bóng 'phủi' ở Thủ Đức

(PLO)-  Công an phường Phước Long B và Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM đã làm việc với những  người liên quan đến hai vụ đánh nhau khi đá bóng “phủi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, nguồn tin PLO cho biết, Công an phường Bình Chiểu đã mời nhóm thanh, thiếu niên để làm rõ vụ dẫm đạp, đánh cầu thủ đối phương khi tham gia đá banh “phủi” trên địa bàn.

Ba người được mời để làm việc vào ngày 6-9 là Trần Minh Q. Trần Văn N. và Đào Lê Đức T. Tuy nhiên, mới chỉ có một người đến trụ sở công an để làm việc.

Anh T bị nhóm cầu thủ đối phương đạp mạnh vào người. Ảnh: Cắt từ clip

Anh T bị nhóm cầu thủ đối phương đạp mạnh vào người. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2-9, đội của Q, N và T tham gia giải phòng trào trên một sân bóng tại đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức. Trong lúc đội của Q, N, T đang đá với đội của Nguyễn Hữu T (18 tuổi) thì hai bên có tranh chấp bóng.

Sau đó Nguyễn Hữu T bị ngã ra sân và bị các cầu thủ đội bạn là Q, N và T liên tục đá, cố tính xông vào đạp, dẫm thẳng vào người rất mạnh.

Cũng trong ngày 6-9, Công an phường Phước Long B đã vào cuộc vụ nhóm cầu thủ và người quen tham gia đánh hội đồng hai cầu thủ đội đối phương khiến hai người này bị cắn rách tai và ngất xỉu tại sân.

Anh Bùi Minh T (người bị đánh nhập viện) cho biết, chiều ngày 5-9 đội bóng anh T và anh Phạm Gia Q có nhờ chủ sân “cáp kèo” đá bóng giao lưu với một đội khác tại sân bóng 79.

Trong lúc đá bóng, vì cho rằng đội bạn đá bạo lực với anh Q nên anh T có nói “đá banh gì chơi xấu quá”. Lúc này, nhóm cầu thủ bên đối phương đã nhào vào đánh hội đồng anh T và anh Q.

T bị đánh ngất xỉu tại sân 79. Ảnh: CTV

T bị đánh ngất xỉu tại sân 79. Ảnh: CTV

Vụ việc khiến anh T bị đánh ngất xỉu tại chỗ, anh Q bị cắn rách tai phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc sau đó được Công an phường Phước Long B có mặt tại hiện trường và tại bệnh viện để ghi nhận, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm