Công an, xe biển xanh xuất hiện tại khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

(PLO)- Lực lượng công an có mặt tại khu vực nhà cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; cùng đó, xe biển xanh 80A cũng xuất hiện tại khu vực nhà cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-6, theo ghi nhận, lực lượng công an có mặt tại khu vực nhà cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, ở một khu đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tiếp đó là các xe biển xanh đi vào khu vực này và sau đó an ninh xung quanh được thắt chặt. Tại cổng vào khu dân cư này, nhiều người dân đứng lại để chờ xem diễn tiến vụ việc.

Trước đó, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh.

Xe biển xanh xuất hiện tại khu vực vào nhà ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều ngày 7-6. Ảnh: NHƯ LOAN Nhiều người dân tò mò đứng lại xem diễn tiến vụ việc ở khu vực đi vào nhà ông Chu Ngọc Anh: Ảnh: NHƯ LOAN

Xe biển xanh xuất hiện tại khu vực vào nhà ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều ngày 7-6. Ảnh: NHƯ LOAN

Nhiều người dân tò mò đứng lại xem diễn tiến vụ việc ở khu vực đi vào nhà ông Chu Ngọc Anh: Ảnh: NHƯ LOAN

Nhiều người dân tò mò đứng lại xem diễn tiến vụ việc ở khu vực đi vào nhà ông Chu Ngọc Anh: Ảnh: NHƯ LOAN

Lực lượng công an đang có mặt tại khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh: Ảnh: NHƯ LOAN

Lực lượng công an đang có mặt tại khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh: Ảnh: NHƯ LOAN

Ở một diễn biến khác, xe biển xanh 80A cũng xuất hiện vào trưa ngày 7-6 tại khu vực nhà cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Chiều cùng ngày, tại khu vực trụ sở Bộ Y tế ở đường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, lực lượng công an cũng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Bên ngoài, nhiều phóng viên báo chí chờ tác nghiệp từ trưa nay.

Trước cổng Bộ y tế lúc 17 giờ chiều ngày 7-6. Ảnh: PHI HÙNG
Trước cổng Bộ y tế lúc 17 giờ chiều ngày 7-6. Ảnh: PHI HÙNG

Trước cổng Bộ y tế lúc 17 giờ chiều ngày 7-6. Ảnh: PHI HÙNG

Lúc 17 giờ 53 phút, lực lượng công an, cùng Viện kiểm sát đã có mặt tại khu vực trụ sở của Bộ Y tế, trên đường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và di chuyển vào bên trong trụ sở này.

Công an cùng kiểm sát viên đang đi vào khu vực cổng của Bộ Y tế. Ảnh: PHI HÙNG

Công an cùng kiểm sát viên đang đi vào khu vực cổng của Bộ Y tế. Ảnh: PHI HÙNG

Khoảng 18 giờ, lực lượng chức năng, ô tô biển xanh đã có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Một lúc sau, lực lượng an ninh được tăng cường tại khu vực này.

Xe biển xanh 80 A xuất hiện ngay cổng nhà ông Nguyễn Thanh Long, quận Ba Đình, Hà Nội chiều ngày 7-6. Ảnh: MINH TRÚC

Xe biển xanh 80 A xuất hiện ngay cổng nhà ông Nguyễn Thanh Long, quận Ba Đình, Hà Nội chiều ngày 7-6. Ảnh: MINH TRÚC

Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, chiếc xe chở công an và kiểm sát viên đã di chuyển xuống tầng hầm, một lúc sau rời khỏi trụ sở Bộ Y tế. Tại khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh, xe của lực lượng chức năng cũng rời đi vào khoảng thời gian này.

Xe biển xanh rời khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh lúc 19 giờ. Ảnh: NHƯ LOAN

Xe biển xanh rời khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh lúc 19 giờ. Ảnh: NHƯ LOAN

Sáng cùng ngày, Quốc hội tổ chức họp kín về công tác nhân sự, qua đó biểu quyết thông qua hai nghị quyết về cách chức bãi nhiệm tư cách ĐBQH và cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Long.

Xe biển anh 80A tại khu vực gần nhà ông Nguyễn Thanh Long lúc trưa ngày 7-6. Ảnh: CTV

Xe biển anh 80A tại khu vực gần nhà ông Nguyễn Thanh Long lúc trưa ngày 7-6. Ảnh: CTV

Hôm 6-6, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị trung ương bất thường, nhằm quyết định hình thức kỷ luật đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội (nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN).

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ KH&CN, Bộ Y tế.

Cụ thể hơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, hai ông này chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế và Bộ KH&CN, liên quan đến vụ kit test Việt Á.

Các sai phạm trên bao gồm việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm