Công trình thu gom chậm tiến độ, nước thải lại tuồn ra biển

Chiều 14-10, sau trận mưa lớn kéo dài, nước thải kèm rác bốc mùi hôi thối nồng nặc lại ào ào tuồn ra biển. Nước thải đen ngòm phá nắp van tự động tại các cống xả Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Faolo (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) tại khu vực được công nhận là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Nước thải xé toạc bờ biển rộng hơn 50 m, một dải cát lớn bị cuốn trôi, tạo thành một mương lớn trên bờ biển.

Nước thải phá nắp cống xả tuồn ra biển.

Tình trạng nước thải tuồn ra biển sau mưa đã tồn tại bấy lâu nay tại bờ biển Đà Nẵng do hệ thống nước mưa và nước thải chưa được tách riêng. Điều này khiến cảnh quan và nước biển bị ô nhiễm sau mưa, gây ảnh hưởng không nhỏ cho ngành du lịch. Mỗi lần biển bị "xé toạc" như vậy, chính quyền Đà Nẵng đều phải dùng xe múc cào cát để tạo lại cảnh quan cho bờ biển.

Giữa năm 2019, dự án thu gom nước thải tại bờ biển được khởi công do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án này chia làm nhiều gói thầu. Tuy nhiên, nhiều gói thầu làm chậm tiến độ khiến dự án này bị chững lại và việc nước thải tuồn ra biển vẫn tái diễn.

Một số hình ảnh nước thải, rác tuồn ra biển gây ảnh hưởng bờ biển:

Nước thải kèm theo rác tuồn ra biển, sóng lại dồn rác vào bờ biển.

Nước thải "xé toạc'' bờ biển.

Cảnh quan bờ biển bị ảnh hưởng do nước thải tuồn ra biển.

Công trình thu gom nước thải để tách nước thải với nước mưa vẫn đang ì ạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm