CSGT Đồng Nai ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(PLO)- CSGT Đồng Nai ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông toàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu CSGT huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

cảnh sát giao thông.jpg
Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: VH

Đặc biệt, tập trung xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định...

Lực lượng CSGT sẽ triển khai quyết liệt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết nhằm hạn chế ùn tắc giao thông các ngã tư, bùng binh, khu vực bến xe, khu vực tập trung đông người đón xe khách, hỗ trợ người dân di chuyển nghỉ Tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu xuân năm mới.

cảnh sát giao thông Đồng Nai.jpg
Lực lượng CSGT sẽ triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: VH

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các lễ hội xuân 2024.

Đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội của Công an tỉnh Đồng Nai kéo dài từ 11-1 đến 9-3 và được chia làm hai giai đoạn.

xử lý giao thông.jpg
Lực lượng CSGT ra quân bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã đề nghị lực lượng CSGT toàn tỉnh phải chuyển đối trạng thái, kết hợp đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông mạnh mẽ hơn nữa, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ông Quang cũng yêu cầu lực lượng tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ...

Trong đó duy trì thường xuyên, liên tục việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhằm hình thành cho được văn hoá “đã uống rượu, bia không lái xe”, trước mắt lưu ý triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn và các lễ hội đầu năm 2024 được an toàn, bình yên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm