Theo Đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, TP.HCM có ba cụm y tế chuyên sâu: Cụm y tế chuyên sâu khu vực trung tâm, cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên (cụm y tế Tân Kiên) và cụm y tế chuyên sâu TP Thủ Đức.
Ảnh: CTV
Kết hợp viện - trường, phát triển chuyên sâu
Trong đó, cụm y tế Tân Kiên được khởi công vào năm 2015 được quy hoạch để tập trung các bệnh viện (BV), cơ sở y tế lớn và các trường ĐH khối ngành sức khỏe của TP.HCM.
Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các BV chuyên khoa, các trung tâm hiện đại đã được khánh thành và đưa vào hoạt động hiệu quả tại cụm y tế Tân Kiên (giai đoạn 1) với tổng diện tích 33,32 ha.
Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khi nhắc đến cụm từ “campus y tế” thường nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến các nước thu nhập cao và có hệ thống y tế phát triển mạnh như Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…
“Giờ đây, ngành y tế TP.HCM có thể tự tin khi khẳng định với các đồng nghiệp quốc tế rằng Việt Nam đã có “campus y tế” (khuôn viên viện - trường), đó là cụm y tế Tân Kiên.
Có thể nói đây là cụm y tế theo mô hình viện - trường được hình thành đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn kiểu mẫu của các nước có nền y tế phát triển trên thế giới, là điểm sáng và sự đột phá, sáng tạo của TP nói chung và của ngành y tế nói riêng” - ông Thượng nhấn mạnh.
Phát triển hệ thống y tế TP theo các cụm không chỉ nâng cao năng lực cho hệ thống y tế trên địa bàn TP mà còn phát huy tối đa nguồn lực để phát triển y tế vùng.
Cũng theo ông Thượng, TP.HCM phát triển mô hình viện - trường nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Việc đẩy mạnh đầu tư và phát triển hệ thống y tế TP theo các cụm không chỉ nâng cao năng lực cho hệ thống y tế trên địa bàn TP mà còn giúp phát huy tối đa nguồn lực để phát triển y tế vùng.
Theo quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ba cụm y tế chuyên sâu được xem là tiền đề để TP đạt mục tiêu trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực ASEAN theo Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời cũng là công trình trọng điểm của TP chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh
Hiện cụm y tế Tân Kiên có các BV như Nhi đồng TP, Truyền máu - Huyết học và Trung tâm Pháp y TP đã đưa vào hoạt động với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế được đầu tư hiện đại.
BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi đồng TP, cho biết BV này có quy mô 1.000 giường và là một trong ba BV chuyên khoa nhi tuyến cuối của TP và các tỉnh phía Nam.
BV được khởi công vào tháng 12-2014, khánh thành ngày 1-6-2018. Bảy năm qua, BV Nhi đồng TP đã nỗ lực phát triển và hình thành các trung tâm điều trị chuyên sâu như Trung tâm ung thư trẻ em, Trung tâm hồi sức tích cực chống độc, Trung tâm ngoại khoa - phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Trung tâm cấp cứu và Trung tâm phẫu thuật ngoại thần kinh, Trung tâm sơ sinh và bệnh lý di truyền.
“Một trong những mốc đáng nhớ của BV chính là ca đại phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi do các y, bác sĩ (BS) của BV phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu của ngành y tế TP.HCM thực hiện thành công vào năm 2020” - BS Tiến nói.
Còn BV Truyền máu - Huyết học được khởi công xây dựng từ năm 2018 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-2021, quy mô 300 giường.
Cơ sở mới tại cụm y tế Tân Kiên đã góp phần quan trọng giúp BV nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu như hóa trị liệu, ghép tế bào gốc, giải phẫu bệnh tế bào…
Theo TS-BS Phù Chí Dũng, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học, đây là một trong những cơ sở y tế hàng đầu về lĩnh vực huyết học, đáp ứng nhu cầu hợp tác trong đào tạo thực hành của ba trường ĐH gồm Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa học sức khỏe và Y Dược TP.HCM.
BS Dũng nhận định từ khi cơ sở mới đi vào hoạt động, chất lượng chăm sóc người bệnh đã có những bước tiến vượt bậc thể hiện qua sự đổi mới toàn diện từ cơ sở hạ tầng, quy trình điều trị đến trải nghiệm của bệnh nhân.
“Hiện đây là BV tuyến cuối khu vực phía Nam chuyên điều trị các bệnh lý huyết học, thực hiện ba chức năng: Khám chữa bệnh, ngân hàng máu, ngân hàng tế bào gốc. Trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận hơn 400 bệnh nhân ngoại trú và điều trị gần 300 bệnh nhân nội trú” - BS Dũng thông tin.•
BV hiện đại, các y, bác sĩ nhiệt tình, bệnh nhân yên tâm
Chị NKN (35 tuổi, quê Kiên Giang): “Con tôi đang điều trị ở BV Truyền máu - Huyết học hơn một tháng nay, bé được các y, BS chữa trị, chăm sóc rất tận tình. Ở đây, phòng ốc, máy móc hiện đại, khang trang nên tôi rất yên tâm.
Do BV nằm ngay huyện Bình Chánh nên khi đưa con từ Kiên Giang lên chữa bệnh tôi thấy khá tiện lợi. Nếu bé phải điều trị trong trung tâm TP thì có lẽ sẽ vất vả và tốn kém hơn”.
Bà LTMH (51 tuổi, quê Cà Mau): “Tôi chăm cháu bị bệnh u xương tại BV Nhi đồng TP đến nay đã mấy tháng. Khi mới tới tôi khá bất ngờ vì BV rộng rãi, thoáng mát, có sân chơi cho trẻ em, nhiều tranh tường vui mắt và sinh động… nhìn giống công viên hơn.
Nhờ môi trường thân thiện, an toàn mà tôi bớt áp lực tâm lý, cháu thì thoải mái trong quá trình điều trị. Ngoài ra, các y, BS của BV rất tận tâm, nhẹ nhàng, dễ chịu”.