Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lo lắng vì bị truy tố 3 vụ án

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lo lắng vì còn chịu trách nhiệm với vụ án xảy ra tại số 28E Trần Phú, TP Nha Trang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lo lắng vì bị truy tố 3 vụ án

Ngày 31-12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử vụ sai phạm xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, tức trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa.

Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lo lắng vì bị truy tố trong ba vụ án

Sau tám ngày xét xử, chiều 31-12, HĐXX các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn HĐXX, VKS và cơ quan CSĐT đã tạo điều kiện cho bị cáo cùng các luật sư bào chữa trình bày các nguyên nhân bối cảnh nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HH

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HH

Bị cáo Thắng nói cá nhân bị cáo được giao phó nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà, thu hút đầu tư. Đây là dự án BT đầu tiên của tỉnh, bị cáo đã xin ý kiến và bàn bạc với các cơ quan chức năng. Bị cáo cũng không có động cơ vụ lợi.

Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết lo lắng nhất là ngoài vụ án đang xét xử, bị cáo còn đang chấp hành bản án năm năm sáu tháng tù trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc.

Ngoài ra, các bị cáo còn đối diện với vụ án độc lập xảy ra tại số 28E Trần Phú, TP Nha Trang. Bị cáo Thắng chịu trách nhiệm với tư cách là chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án độc lập này. Bị cáo lo lắng với tiến trình tố tụng như vậy bị cáo có bị bất lợi và ảnh hưởng hay không.

“Mức án sẽ cộng dồn lại không biết đến lúc nào là dừng. Bị cáo rất mong HĐXX có đường lối xét xử phù hợp và mang tính nhân đạo đối với cá nhân bị cáo” - bị cáo Thắng nói.

Cuối cùng, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tha thiết kính mong HĐXX xem xét thấu đáo để có bản án khách quan, thấu tình đạt lý, đánh giá đúng hành vi của bị cáo. Bị cáo Thắng cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khác trong vụ án này.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị VKS luận tội với vai trò là người đứng đầu đã chỉ đạo bằng nhiều văn bản trong quá trình thực hiện chủ trương đầu tư và triển khai dự án.

Các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: HH.

Các bị cáo nói lời sau cùng. Ảnh: HH.

Bị cáo đã trực tiếp ký các văn bản như không tổ chức đấu thầu, chỉ định nhà đầu tư là Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa (sau này là Công ty Cổ phần Thanh Yến) để ký hợp đồng BT Trường Chính trị với phương án hoàn vốn là khu đất Trần Hưng Đạo.

Đồng thời, ký quyết xác định giá trị quyền sử dụng đất của khu đất số 1 Trần Hưng Đạo và ấn định giá trị hơn 122 tỷ đồng được cố định, ổn định trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng BT. Bên cạnh đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy hoạch, là tiền đề cho các sai phạm.

Cựu phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chấp hành bản án khi mắc bệnh hiểm nghèo

Bị VKS đề nghị mức án 6-7 năm tù vì chịu trách nhiệm trong việc ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất và bán tài sản trên đất trái pháp luật, bị cáo Đào Công Thiên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang bị mắc các chứng bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn chấp hành án bản án bốn năm sáu tháng tại Trại A2 Bộ Công an.

Bị cáo Đào Công Thiên nói mình chỉ lo trị bệnh ung thư để có sức khỏe. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thừa nhận có những thiếu sót trong vụ án do mới nhận nhiệm vụ, quá trình kiểm tra, xử lý chưa đảm bảo.

Bị cáo Đào Công Thiên. Ảnh: HH

Bị cáo Đào Công Thiên. Ảnh: HH

“Bị cáo kính mong HĐXX ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ để xử lý vi phạm, có chiếu cố đến sức khỏe của bị cáo” - bị cáo Thiên nói lời sau cùng.

Những bị cáo khác trong vụ án cũng thừa nhận hành vi của mình và xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 8 giờ ngày 6-1-2023.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên cả 13 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

VKS đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 7-8 năm tù, Lê Đức Vinh và Đào Công Thiên 6-7 năm tù, Nguyễn Ngọc Tâm 5-6 năm tù, Lê Văn Dẽ 4-5 năm tù, các bị cáo khác 2-4 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm