VỤ 13 CỰU CÔNG AN NHẬN TIỀN ĐỂ THẢ NGƯỜI

Cựu trưởng công an phường mong một bản án 'không mang thêm nhiều đau khổ'

(PLO)- Bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, mong HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ, tuyên một bản án không mang thêm nhiều đau khổ cho bản thân và gia đình của bị cáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do bị cáo Phạm Thanh Tuấn (cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM), Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý (hai cựu phó trưởng công an phường) cùng 10 đồng phạm thực hiện.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng.

Các bị cáo nói lời sau cùng trong vụ 13 cựu công an phường nhận tiền để thả người. Ảnh: SONG MAI

Các bị cáo nói lời sau cùng trong vụ 13 cựu công an phường nhận tiền để thả người. Ảnh: SONG MAI

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thanh Tuấn gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và ngành công an. Đây là niềm hối tiếc và day dứt trong lương tâm của bị cáo.

Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa mong được HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất có thể; tuyên một bản án không mang thêm nhiều đau khổ cho bản thân và gia đình của bị cáo.

Bị cáo Tuấn trình bày thêm bà ngoại của bị cáo được nhà nước phong tặng nhiều huân huy chương trong cuộc chiến chống Mỹ, Pháp; giấy khen, giấy chứng nhận bị địch bắt, tù đày… Hiện bà nằm liệt giường và muốn gặp bị cáo lần cuối trước khi qua đời nên mong HĐXX chiếu cố, nương tay để bị cáo về gặp bà.

Trong khi đó, bị cáo Phan Văn Hòa cho biết đã ăn năn hối cải và lấy làm tiếc về những việc sai phạm, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất có thể để về chăm sóc cha mẹ, con cái và làm lại cuộc đời.

Tại phần nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại trình bày ăn năn, hối lỗi và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 29-8. Ảnh: SONG MAI

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 29-8. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM nêu quan điểm, 13 bị cáo trong vụ án này đều là chiến sĩ công an được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm.

Vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo sau khi đưa các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng ma túy về trụ sở công an phường để lấy lời khai, lập lý lịch đã yêu cầu người nhà của những người này mang tiền, vàng và USD đến để chung chi rồi cho về.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an nhân dân và niềm tin của người dân.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Thanh Tuấn 7-8 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Hai cựu phó trưởng công an phường là Lê Văn Quý và Phan Văn Hòa cùng bị đề nghị 5-6 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo là cựu cảnh sát khu vực bị đề nghị mức án từ ba năm sáu tháng đến sáu năm tù.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX nghị án và sẽ tuyên án vào 15 giờ 30 phút chiều nay (29-8).

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa theo sự chỉ đạo của bị cáo Tuấn đã thành lập hai tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức tuần tra trên địa bàn phường, nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì bắt giữ và đưa về công an phường xử lý.

Trong quá trình thực hiện, các cựu cán bộ công an không thu giữ niêm phong vật chứng, không thực hiện lập hồ sơ để xử lý theo quy định mà cho các đối tượng gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền lên để chung chi rồi cho về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm