Đã có kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga

(PLO)- Trong 50,02% số phiếu đã kiểm, ​​Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết Tổng thống Vladimir Putin chiếm gần 90% số phiếu, vượt xa các đối thủ còn lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, ​​Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Nga cho thấy Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng với gần 90% phiếu bầu, theo đài RT.

Cụ thể, tính đến 11 giờ đêm 17-3 (giờ Moscow), có 50,02% số phiếu đã được kiểm. Trong đó, ông Putin dẫn đầu với 87,34% phiếu bầu, vượt xa 4,11% của người về nhì Nikolay Kharitonov - ứng viên của đảng Cộng sản Liên bang Nga. Những ứng viên còn lại gồm ông Vladislav Davankov của đảng Nhân dân mới được 4,01% và ông Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga được 3,11%.

CEC cũng cho biết cuộc bầu cử năm nay có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao lịch sử, lên tới 74%.

Kết quả sơ bộ bầu cử Nga: Ông Putin chắc thắng với gần 90% phiếu bầu
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở thủ đô Moscow (Nga) sau khi có kết quả sơ bộ ngày 17-3. Ảnh: SPUTNIK

Ngày qua, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở thủ đô Moscow sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Ông Putin nhấn mạnh rằng “nguồn quyền lực duy nhất của đất nước là người dân Nga”, đồng thời nói thêm rằng lá phiếu của mọi người dân đều có giá trị trong việc vạch ra đường lối của quốc gia.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đất nước và đạt được những mục tiêu mà tất cả chúng ta đều coi là ưu tiên cao nhất” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn người dân đã đặt niềm tin vào ông và ca ngợi quân đội Nga vì đã mạo hiểm mạng sống trên tiền tuyến để bảo vệ “lãnh thổ mới nhưng thực tế là lịch sử” của Nga.

Năm nay, Nga lần đầu tổ chức bầu cử ở các tỉnh của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022. Theo CEC, kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Putin đã giành được 94,12% số phiếu bầu ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và hơn 95% ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích kết quả bỏ phiếu tại các tỉnh mà Nga sáp nhập là “không có tính hợp pháp”, theo tờ Kyiv Independnet.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm