Moscow tố Ukraine phóng 35 UAV trong ngày cuối bầu cử Nga

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn và phá hủy 35 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 8 khu vực ở Nga trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã chặn và phá hủy 35 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 8 khu vực ở Nga trong đêm 16, rạng sáng 17-3, theo hãng thông tấn TASS.

Moscow cáo buộc Kiev triển khai các vụ tấn công nhằm cản trở cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ở Nga.

Cụ thể, Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết phòng không Nga đã chặn 4 UAV Ukraine tấn công thủ đô Moscow trong sáng 17-3 (ngày cuối cùng của cuộc bầu cử).

“Lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga ở quận Domodedovo (Moscow) đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow” - ông Sobyanin viết trên Telegram vào 4 giờ 40 sáng 17-3 (giờ địa phương).

Ông Sobyanin cho biết không có thiệt hại nào xảy ra.

Moscow tố Ukraine phóng 35 UAV trong ngày cuối bầu cử Nga
Hệ thống phòng không Nga. Ảnh: SPUTNIK

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Krasnodar (Nga) cũng báo cáo về các đợt tấn công UAV vào một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavyansk thuộc tỉnh này. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn nhưng ngọn lửa đã được khống chế.

Ngoài ra, giới chức các tỉnh Kaluga, Oryol, Rostov, Yaroslavl, Kursk và Belgorod của Nga cũng báo cáo về các vụ UAV bị bắn hạ ở những tỉnh này nhưng cho biết không có thương vong hoặc thiệt hại lớn trên mặt đất.

Theo Bộ Quốc phòng, tính từ đêm 16-3 đến 7 giờ sáng 17-3 (giờ địa phương) lực lượng phòng không Nga đã chặn tổng cộng 35 UAV trên lãnh thổ Nga.

Những ngày gần đây, căng thẳng ở biên giới Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng.

Theo đài RT, các tỉnh biên giới như Kursk và Belgorod hứng chịu các đợt tấn công UAV hằng ngày, chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu.

Song song với đó, Moscow cũng ghi nhận các đợt xâm nhập của lực lượng thân Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 16-3 đã lên án các vụ tấn công là nỗ lực cản trở bầu cử Nga, cho rằng Ukraine “tăng cường các hành động khủng bố” chống lại Nga nhằm thu hút thêm viện trợ từ phương Tây.

“Tất cả những nỗ lực nhằm tác động đến việc bày tỏ ý chí của người dân bằng các phương pháp khủng bố đều được ghi lại kỹ lưỡng, sẽ bị điều tra hợp lý và những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Ukraine chưa bình luận về các vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm