Chiến sự Nga-Ukraine 17-3: Nga hạ 1.700 ‘kẻ phá hoại Ukraine’ trước thềm bầu cử; Kiev cam kết tiếp tục hỗ trợ lực lượng thân Ukraine chống Nga

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang với 50 trận giao chiến trong ngày; Nga không kích một địa điểm Ukraine, gây hàng trăm thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng khi Nga tố Ukraine tăng cường các cuộc tấn công ở biên giới trước thềm bầu cử tổng thống Nga.

50 trận giao chiến trong ngày

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 16-3 Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 34 cuộc tấn công của Nga ở các TP Kupiansk, Lyman, Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Novopavlivka (tỉnh Zaporizhia), đồng thời ngăn chặn lực lượng Nga đột nhập vào tỉnh Sumy.

Tổng cộng có 50 trận giao chiến trên tất cả mặt trận trong 24 giờ qua.

Chiến sự Nga-Ukraine 18-3
Binh sĩ Ukraine tham chiến ở TP Marinka (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

Trong ngày, máy bay Ukraine tấn công 4 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine đã bắn trúng 4 mục tiêu của đối phương, trong đó có một sở chỉ huy, hai khu tập trung quân và một hệ thống phòng không.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 16-3 tiến hành 1 cuộc tấn công tên lửa, 43 cuộc không kích và 58 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Ukrinform dẫn lời ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk rằng Nga ngày qua đã tấn công TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) 8 lần. Các vụ tấn công khiến 2 dân thường bị thương và làm hư hại hơn 30 ngôi nhà.

Cục quản lý quân sự tỉnh Kherson cũng báo cáo về vụ pháo kích của Nga vào làng Antonivka của tỉnh này hôm 16-3 khiến một người bị thương.

Quan chức Ukraine: Kiev tiếp tục hỗ trợ lực lượng thân Ukraine chống Nga

Ngày 16-3, Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng các nhóm vũ trang thân Ukraine đã trở thành “một lực lượng” trong cuộc chiến và Kiev sẽ hỗ trợ các hoạt động của những nhóm này trên lãnh thổ Nga, theo tờ Kyiv Independent.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, tính chủ thể (của lực lượng dân quân chống Điện Kremlin) đã hình thành, họ không thể được gọi là một ‘nhóm’ nữa, giờ đây họ đang trở thành một lực lượng - theo ông Budanov.

Chiến sự Nga-Ukraine 18-3
Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine - ông Kyrylo Budanov. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Budanov đưa ra bình luận trên vài ngày sau khi ba nhóm vũ trang chống Điện Kremlin có trụ sở tại Ukraine gồm Quân đoàn Tự do Nga, Tiểu đoàn Siberia và Quân đoàn Tình nguyện Nga phát động chiến dịch tấn công Nga từ biên giới Ukraine.

Ông Budanov nhấn mạnh rằng các nhóm vũ trang trên không có kế hoạch dừng lại trong thời gian tới và “sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình”.

Cũng theo quan chức này, các nhóm vũ trang chống Điện Kremlin đã giúp đỡ Ukraine ngay từ đầu xung đột Nga-Ukraine và các lực lượng Ukraine sẽ cố gắng hỗ trợ họ “trong phạm vi có thể”.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Budanov nhưng trước đó Moscow đã cảnh báo rằng các nỗ lực tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Nga sẽ không thành công.

Nga hạ 1.700 “kẻ phá hoại Ukraine”

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã triệt hạ khoảng 300 binh sĩ Ukraine trong một cuộc không kích ngày 16-3.

. Người phát ngôn nhóm tiến công phía Đông của quân đội Nga Alexander Gordeyev cho biết máy bay ném bom, pháo binh và hệ thống ném lửa hạng nặng của nhóm này ngày qua đã tấn công các cứ điểm của hai lữ đoàn Ukraine.

Ông Gordeyev cũng nói rằng các lực lượng vũ trang Nga đã cải thiện vị trí dọc theo = chiến tuyến, đẩy lùi một đợt phản công của đối phương.

“Có tới 30 binh sĩ Ukraine và hai xe bán tải bị loại bỏ trong 24 giờ qua” - ông Gordeyev nói.

. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga trong ngày qua đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công gần của “những kẻ phá hoại Ukraine” vào tỉnh Belgorod và tỉnh Kursk (Nga, giáp biên giới Ukraine).

“Có tới 1.700/2.500 kẻ phá hoại đã bị vô hiệu hóa, 550 người trong số đó đã thiệt mạng” - theo ông Peskov.

Tỉnh Belgorod Nga ngày qua hứng 150 quả đạn từ Ukraine. Trong 24 giờ qua, 230 căn hộ, khoảng 60 ngôi nhà dân, 10 cơ sở xã hội và 155 xe khách hư hại sau các đợt tấn công, theo tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov.

Chiến sự Nga-Ukraine 18-3
Một tòa nhà hư hại ở tỉnh Belgorod (Nga) ngày 16-3 sau khi trúng pháo kích. Ảnh: REUTERS

Moscow cáo buộc phương Tây nỗ lực phá hoại bầu cử Nga

Chiến sự Nga-Ukraine 18-3
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 16-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các đối thủ phương Tây của Moscow trong năm qua đã làm mọi thứ để phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga, theo TASS.

“Các đối thủ của chúng tôi đã khuấy động không chỉ một tuần hay một tháng trước bầu cử. Đối với tôi, có vẻ như trong năm qua họ đã làm mọi cách để phá rối cuộc bầu cử tổng thống, ngăn cản cuộc bầu cử hoặc bóp méo quan niệm về cuộc bầu cử theo những cách khác nhau” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn cũng cáo buộc phương Tây đã tổ chức các chiến dịch thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng trên mạng nhằm làm suy yếu cuộc bầu cử Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm