Tập trận liên tục ở 2 bờ bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng cuộc chiến thực tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 14-3 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc tập trận quân sự sử dụng xe tăng chiến đấu mới của nước này.

Cuộc tập trận diễn ra hôm 13-3, trong đó ông Kim đích thân lái xe tăng mới trong cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng xe tăng. Theo KCNA, ông Kim bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động của dòng xe tăng mới và gọi chúng là “những chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới”.

Trước đó, ghi nhận vai trò của lính tăng trong chiến tranh hiện đại, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng cuộc chiến thực tế để “họ có thể chiến đấu một cách nhanh chóng và chính xác trong tình huống bất ngờ”.

tap-tran-lien-tuc-o-hai-bo-ban-dao-trieu-tien.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp lái xe tăng mới tập trận quân sự. Ảnh: KCNA

Cuộc tập trận của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Lá chắn tự do” nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận bắt đầu TỪ ngày 4-3 và kết thúc vào ngày 14-3 (giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn Yonhap.

Phía Hàn Quốc cho biết lực lượng phối hợp Mỹ - Hàn Quốc đã tập trận bắn đạn thật chung tại một căn cứ huấn luyện ở TP Pocheon (tỉnh Gyeonggi) trong tuần qua. Cuộc diễn tập này có sự tham gia của xe tăng, xe bọc thép cũng như máy bay chiến đấu FA-50.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm