Ông Kim Jong-un cảnh báo xung đột tại Bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo kịch bản xung đột tại Bán đảo Triều Tiên, tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng dùng vũ lực bảo vệ đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên hôm 9-2, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo rằng Bình Nhưỡng không ngại tấn công Hàn Quốc trong “trường hợp khẩn cấp”, đồng thời tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ đất nước, theo hãng thông tấn KCNA.

“Bất kỳ hành động vũ lực nào của Hàn Quốc tại Bán đảo Triều Tiên nhằm mục đích gây hấn sẽ dẫn đến phản ứng quyết liệt, thậm chí thay đổi lịch sử từ phía Bình Nhưỡng. Triều Tiên sẽ không ngần ngại huy động toàn bộ sức mạnh để đáp trả thích đáng” - ông Kim nói.

Bán đảo Triều Tiên.png
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại lễ kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ông Kim còn nhấn mạnh sẽ không bao giờ tổ chức đối thoại hay đàm phán với Hàn Quốc, vì theo ông biện pháp duy nhất để duy trì hòa bình, an ninh cho Triều Tiên là sử dụng tiềm lực quân sự mạnh mẽ.

Theo KCNA, ngoài những tuyên bố trên, ông Kim còn ca ngợi quân đội Triều Tiên vì đã bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, cũng như giúp đất nước tránh khỏi các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.

Phía Seoul chưa phản hồi các tuyên bố trên của lãnh đạo Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, thời gian gần đây quan hệ giữa 2 quốc gia trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục rơi xuống mức thấp khi tháng trước ông Kim kêu gọi Quốc hội hiến pháp nhằm xác định lại Hàn Quốc là “quốc gia thù địch chính”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik tuyên bố rằng Seoul không muốn gây chiến, nhưng nếu Bình Nhưỡng gây hấn hoặc có hành vi tấn công trước, Hàn Quốc chắc chắn sẽ có hành vi đáp trả tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm