Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công: Các giáo sư y khoa tính từ chức tập thể

(PLO)- Các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc dự định sẽ đồng loạt nộp đơn từ chức kể từ ngày 25-3, nhưng vẫn duy trì điều trị bệnh nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều giáo sư ngành y ở Hàn Quốc cho biết sẽ đồng loạt nộp đơn từ chức kể từ ngày 25-3 tới. Mục tiêu của hành động này là nhằm ủng hộ cuộc đình công của các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú ở nước này nhiều ngày qua, hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm nay 16-3.

Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp trực tuyến do các giáo sư y khoa từ 20 trường đại học tổ chức vào cuối ngày 15-3. Trong số đó, các giáo sư từ 16 trường y đã quyết định từ chức gần như toàn bộ. 4 trường còn lại đang lấy ý kiến về việc có nên từ chức hay không.

từ chức.png
Ông Bang Jae-seung, Trưởng Ủy ban Khẩn cấp của hội đồng các giáo sư trường y phát biểu tại buổi họp báo ngày 16-3. Ảnh: YONHAP

Sau đó, ngày 16-3, một nhóm giáo sư y khoa đã tổ chức họp báo để thông báo về kết quả của buổi họp trên.

“Chúng tôi nộp đơn từ chức để ngăn chặn sự cố y tế vì chúng tôi cho rằng chỉ có thể đạt được thỏa thuận nếu chính phủ rút lại kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh thêm 2.000 chỉ tiêu” - ông Bang Jae-seung, Trưởng Ủy ban Khẩn cấp của hội đồng các giáo sư trường y cho biết.

Mặc dù vậy, các giáo sư cam kết vẫn sẽ đảm bảo điều trị hết mình cho bệnh nhân tại bệnh viện cho đến khi quá trình từ chức của họ hoàn tất.

"Quyết định này không có nghĩa là chúng tôi bỏ rơi bệnh nhân. Nhưng tình hình hiện tại nếu tiếp diễn sẽ gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với sức khỏe cộng đồng" - ông Bang nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm